Tuyển Việt Nam may mắn thủ hòa Jordan

Thứ sáu, ngày 26/04/2013 20:50 PM (GMT+7)
Dân Việt – Trong trận giao hữu chiều 26.4 trên SVĐ Hàng Đẫy, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã may mắn hòa Jordan nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của tiền vệ Nguyễn Thị Liễu…
Bình luận 0

Trước đối thủ mà nữ Việt Nam từng nhiều lần vượt qua trong quá khứ, mà gần nhất là chiến thắng 1-0 tại vòng loại thứ 2 Olympic 2012 khu vực châu Á, HLV Trần Vân Phát đã đưa ra đội hình mạnh nhất ở thời điểm hiện tại: Thủ môn Kiều Trinh, hậu vệ Kim Hồng, Hải Hòa, Ngọc Anh, Bùi Thị Lan, Nguyễn Thị Xuyến; tiền vệ Kim Tiến, Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Muôn; tiền đạo Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Hòa.

Nhập cuộc không tốt, tuyển nữ Việt Nam sớm chịu bàn thua sau sai lầm “chết người” của hàng thủ và người lập công cho đội khách là Maysa phút thứ 8. Khoảng thời gian sau đó, Jordan vẫn kiểm soát thế trận tốt hơn nhờ ưu thế về thể hình và những miếng phối hợp rất ăn ý. Cuối hiệp 1, nữ Việt Nam có cơ hội san bằng tỷ số nhưng Kim Hồng lại đá hỏng quả phạt đền.

img
Tuyển nữ Việt Nam (trái) may mắn cầm hòa Jordan trong trận giao hữu chiều 26.4.
Ảnh: Minh Hoàng

Sau giờ nghỉ, Jordan vẫn chơi tốt hơn, trong khi các học trò HLV Trần Vân Phát tỏ rõ sự nôn nóng với nhiều đường chuyền sai. Phải tới nửa sau hiệp 2, nữ Việt Nam mới xác lập được ưu thế với những pha dồn ép liên tiếp. Tiếc là Nguyễn Thị Muôn, Lê Thị Thương lại lần lượt bỏ lỡ không dưới 3 cơ hội ngon ăn, trong đó có 1 lần xà ngang từ chối bàn thắng của đội chủ nhà.

Phải chờ đến phút bù giờ đầu tiên của trận đấu, cầu thủ vào thay người ở cuối hiệp 1 là Nguyễn Thị Liễu mới gỡ hòa 1-1 cho Việt Nam sau cú dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm.

Trả lời báo chí sau khi may mắn cầm hòa Jordan, HLV Trần Vân Phát nói: “Đây là trận đấu đầu tiên của chúng tôi kể từ ngày tập trung hôm 8.4. Tâm lý của các tuyển thủ có phần căng cứng và đã thi đấu không tốt trong hiệp 1 trước đối thủ có thể hình nhỉnh hơn hẳn.

Dù sao, đây cũng chỉ là 1 trận giao hữu và kết quả không hề quan trọng. Về hàng thủ, tôi đã yêu cầu họ đặt sự an toàn lên hàng đầu, xử lý bóng thật nhanh nhưng họ đã mắc lỗi trong bàn thua trước Jordan, và đó là điều cần nghiêm túc rút kinh nghiệm”.

Có mặt trên sân Hàng Đẫy dự khán trận đấu, ông Ngô Lê Bằng – Tổng thư ký VFF, cho biết: “Đây là trận đấu quan trọng nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2014 của đôi tuyển nữ Việt Nam. Thời gian qua, VFF đã liên hệ với Liên đoàn bóng đá Jordan để trao đổi địa điểm tập huấn.

Theo đó, Jordan sẽ tập huấn ở Việt Nam trong 10 ngày (sau khi giao hữu trận thứ 2 với Việt Nam ngày 28.4, ngày 29.4 Jordan sẽ về nước-PV). Sau đó, ngày 12.5, tuyển Việt Nam cũng sang Jordan tập huấn khoảng 1 tuần, để làm quen điều kiện thời tiết, tiếp tục thi đấu giao hữu với Jordan, trước khi chính thức bước vào vòng loại Asian Cup 2014 tổ chức tại Bahrain (có điều kiện tương tự Jordan) từ 22 đến 26.5”.

Theo ông Bằng, chứng kiến Jordan thi đấu chiều 26.4, có thể thấy những bước tiến vượt bậc của họ, đặc biệt về kỹ thuật, ý thức chiến thuật: “Tôi nghĩ nếu gặp những đối thủ có trình độ tương đương như Jordan, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn.

Trước hết, mục tiêu của chúng ta là vượt qua vòng loại để có mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2014. Sau đó mới tính tới chuyện xin đăng cai Asian Cup 2014 để hướng tới mục tiêu xa hơn là World Cup 2015”, ông Bằng chốt lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem