Tuyệt chiêu dựng lâu đài xinh lung linh bằng ống nước làm chỗ vui chơi cho con trong mùa dịch

Huyền Trần Thứ hai, ngày 04/10/2021 08:20 AM (GMT+7)
Với mong muốn cho các con có một khu vui chơi sinh động, thoải mái, chị Thủy Tiên (sống tại TP.HCM) đã tự tay làm cho con một lâu đài xinh lung linh từ những vật dụng đơn giản.
Bình luận 0

Trổ tài làm lâu đài cho con

Dịp nghỉ học dài ngày vì dịch Covid-19 này, chị Thủy Tiên ( sinh sống ở quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã nảy ra ý tưởng làm lâu đài trong nhà cho 3 con chơi, giúp các con đỡ cuồng chân và nhàm chán khi phải ở nhà dài ngày.

Nói về lý do và ý tưởng làm chiếc lều này cho con, chị Thủy Tiên tâm sự chị thấy rằng con nhỏ rất thích có 1 góc chơi riêng, một chỗ đi ra đi vào, dù chỉ đơn giản là bố mẹ chùm chăn lên, hay là thùng giấy, gầm bàn,.. những chỗ nhỏ nhỏ lụp xụp như vậy nhưng con có thể chơi cả buổi không biết chán. 

mẹ đảm tự dựng chiếc lều xinh xắn bằng ống nước cho con chơi thỏa thích - Ảnh 1.

Vẽ phác thảo mô hình chiều lều trên giấy.

Theo đó, để tránh lãng phí và mất thời gian, chị Thủy Tiên đã đo chỗ mình cần làm trước, chiều ngang, chiều dài, chiều cao. Sau đó, lên bản vẽ tính xem bao nhiêu mét ống, bao nhiêu phụ kiện, rồi ra ngoài cửa hàng mua.

Trong quá trình lắp đặt chiếc lều bằng ống nước, cả 3 con nhà chị Thủy Tiên rất hào hứng và cùng phụ giúp bố mẹ. Điều quan trọng nhất chị cảm nhận được là cả gia đình kết nối với nhau thông qua những hoạt động: cùng nhau dựng lều, sắp xếp bàn ghế, trang trí, đồ chơi... 

Mỗi người một việc nhịp nhàng như một team.

mẹ đảm tự dựng chiếc lều xinh xắn bằng ống nước cho con chơi thỏa thích - Ảnh 2.

Các con hào hứng tham gia cùng bố mẹ trong việc dựng lều.

Nói về cảm xúc của các con khi chiêm ngưỡng chiếc lều lần đầu tiên, chị Thủy Tiên cho biết: "Các con rất thích thú tò mò, đến bây giờ con vẫn rất thích ngồi trong lều chơi. Các con có thể ngồi chơi khá lâu, bày đủ trò trong lều để chơi với nhau, trong khi mẹ tranh thủ làm việc cá nhân bên ngoài. 

Thậm chí có lúc còn rủ bố mẹ vào cùng, có lúc còn đòi ngủ trong lều luôn".

Theo chị Thủy Tiên, mục đích làm nhà nhỏ là để các con được vận động, phát triển cả trí tuệ lẫn thể chất. Hơn nữa, khi con chơi những trò chơi mà hai vợ chồng tự chế sẽ vừa tiết kiệm được chi phí vừa giúp con tránh xa việc chơi các trò công nghệ trên smart phone hay máy tính bảng, tivi.

mẹ đảm tự dựng chiếc lều xinh xắn bằng ống nước cho con chơi thỏa thích - Ảnh 3.

Chỉ mất vài giờ đồng hồ, ngôi nhà đã dựng xong phần khung.

Bà mẹ 3 con cũng cho rằng, làm chiếc lều bằng ống nước không mất quá nhiều thời gian cũng chẳng đòi hỏi sự khéo tay, chắc chắn bất kỳ ông bố bà mẹ nào cũng có thể làm cho con mình, các con sẽ có thêm niềm vui trong cuộc sống, có thêm cơ hội để sáng tạo và cảm nhận những điều mới mẻ.

Vật liệu dựng lâu đài

Phần ống nước

Dùng ống 27

- Tê D27 - 4 cái

- Lơi D27 - 4 cái

- Co D27 3 góc 90 độ - 6 cái

mẹ đảm tự dựng chiếc lều xinh xắn bằng ống nước cho con chơi thỏa thích - Ảnh 4.

Chị Thủy Tiên còn khéo léo tự mua vải về cắt may để trang trí cho chiếc lều.

- Ống 27 dài 1,5m - 2 cây

- Ống 27 dài 1m - 8 cây

- Ống 27 dài 0,7m - 5 cây

Phần rèm:

- Cắt đo theo bản vẽ.

- Riêng phần rèm cửa kích thước cao 1m ngang 1,5m, chị Tiên may nhún cho thêm xinh nên cần vải ngang tầm 2,5m cao thì vẫn 1m,.

- Tất cả các phần được may nối kết với nhau, ở trong mỗi góc ống, chị Tiên khâu thêm các sợi dây để cột cố định.

mẹ đảm tự dựng chiếc lều xinh xắn bằng ống nước cho con chơi thỏa thích - Ảnh 5.

3 con nhà chị Thủy Tiên vui chơi cả ngày trong lều không biết chán.

Đèn chiếu sáng trang trí:

- Bên trong 1 đèn chiếu sáng, 3 dây đèn chớp quấn quanh phần ống.

- Bên ngoài 1 dây đèn tròn nhiều màu.

Và... "bùm" một lâu đài đã được hóa phép, trở thành chỗ vui chơi yêu thích cho các con trong mùa dịch. 

mẹ đảm tự dựng chiếc lều xinh xắn bằng ống nước cho con chơi thỏa thích - Ảnh 6.

( Ảnh trong bài do NVCC)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem