TX An Nhơn
-
Khác với mọi năm, năm nay thời tiết thất thường cộng với ảnh hưởng của dịch Covid-19, đã khiến việc bán mai dịp Tết ở nơi được mệnh danh thủ phủ mai vàng miền Trung (tỉnh Bình Định) gặp không ít khó khăn.
-
Còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2020, nhiều nhà vườn ở làng mai thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) đang tất bật, bận rộn chăm sóc để hoa nở đúng vào dịp Tết. Một mùa chăm mai Tết khá vất vả bởi miền Trung vừa trãi qua những đợt mưa lũ liên miên vừa qua.
-
Ông Phan Long Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TX An Nhơn (tỉnh Bình Định), cho hay: Từ năm 2018 đến nay, Trung tâm triển khai mô hình trồng thâm canh cỏ Mombasa Ghine (MG) bằng hạt tại các xã Nhơn Thọ, Nhơn Lộc, Nhơn Khánh và phường Nhơn Thành; hiệu quả kinh tế khá cao, được nông dân nuôi bò 3B ủng hộ.
-
Đầu năm 2020, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Định phối hợp với UBND xã Nhơn Hậu và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TX An Nhơn mở lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản sen trên vùng đất lúa kém hiệu quả cho 20 nông hộ.
-
Ông Hồ Văn Hưng, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại Hưng Thịnh Đạt (thôn Phụng Du II, xã Hoài Hảo, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) - đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chế biến và bảo quản nước mắm, cho biết, ngày 1.10, Công ty xuất khẩu đơn hàng 4.000 lít nước mắm sang thị trường Hàn Quốc cho đối tác.
-
Tình cờ một lần tiếp đối tác từ Ấn Độ sang ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cước xơ dừa của gia đình, anh Nguyễn Sơn Tịnh (TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) được họ cho xem các video sản xuất sản phẩm từ mo cau. Từ đó, anh nảy ý tưởng khởi nghiệp với sản phẩm này ngay tại quê nhà.
-
Cứ mỗi dịp vào vụ Tết, các nhà vườn trồng mai ở thủ phủ mai vàng miền Trung-xã Nhơn An, TX An Nhơn (tỉnh Bình Định) liên tục chiêu mộ người “ôm cây, lặt lá” với thù lao hơn 120-160.000 đồng mỗi ngày. Công việc kiếm tiền Tết này đòi hỏi cẩn trọng, tỉ mỉ và rất dễ mỏi gối, đau lưng.
-
Trong một lần vào thăm chơi ở tỉnh Đồng Tháp, được bạn bè giới thiệu và tham quan thực tế mô hình nuôi ếch thịt thương phẩm cho thu nhập cao, anh Phạm Văn Tâm (SN 1975) ở thôn Nhơn Nghĩa Đông, xã Nhơn Phúc, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định say mê và ngỏ ý học hỏi. Ngay khi được chủ trang trại vui vẻ chuyển giao quy trình nuôi ếch thịt thương phẩm, anh Tâm ở lại để học, chỉ đến khi thuần thục kỹ thuật mới lên đường về quê.
-
Nhiều năm qua, gần 1.000 người dân tại xã Nhơn Tân (TX An Nhơn, Bình Định) phải chịu cảnh không có nước sạch để dùng trong sinh hoạt. Điều nghịch lý, nhiều hộ dân phải tốn tiền triệu sắm đường ống dẫn nước nhưng đành bỏ hoang vì nước sạch chưa thể tới nhà.