• Tương truyền, Đạt Ma sư tổ sáng tạo ra Dịch cân kinh, Tẩy tuỷ kinh được coi như là những đệ nhất Bí kíp võ lâm, nhưng đệ tử Thiếu Lâm chỉ cần trau dồi được một vài phần công phu trong Thất thập nhị nghệ (Bảy mươi hai nghệ) là đã vào hàng cao thủ.
  • Các thành viên CLB Ca trù thôn Đào Đặng (xã Trung Nghĩa, TP.Hưng Yên) hầu hết là những người nông dân. Dù bận rộn với việc đồng ruộng, nhưng họ lại rất tâm huyết với ca trù.
  • Ngày 7.9, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) cho biết ba sản phẩm gốm Chu Đậu gồm chiếc đĩa gốm với 1.000 chữ Long viết bằng thư pháp, chiếc bình hoa Lam Đại, chiếc bình Tỳ Bà Đại được xác nhận kỷ lục Việt Nam về kích thước lớn nhất.
  • (Dân Việt) - Chiều 15.11, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức tiếp nhận, trưng bày 150 tác phẩm cổ vật giá trị, trong đó có những cổ vật có niên đại từ thế kỷ thứ IV, của 9 nhà sưu tập cổ vật tư nhân tại Đà Nẵng.
  • Sau hình ảnh "yêu nữ tỳ bà", trước khi phát hành cuốn sách mới nhất vẫn với đề tài sex, Lê Kiều Như "hóa thân" thành "nữ hoàng trăn" trong loạt hình mới.
  • Dân Việt - Kín tiếng kể từ khi “Sợi xích” bị cấm phát hành, Lê Kiều Như vừa trở lại với việc sẽ tiếp tục ra mắt cuốn sách “Người đàn bà lúc 0h” cùng những hình ảnh đầy liêu trai với tên gọi “Yêu nữ tỳ bà”.
  • “Tôi không phải là người có lối sống phong kiến, vì vậy, với tôi đám cưới này là kết tinh của một tình yêu viên mãn”, GS Đặng Hùng Võ chia sẻ.
  • Dân Việt - Hôm nay, giáo sư Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường sẽ tổ chức đám cưới với nghệ sĩ Nguyễn Hồng Ánh tại một khách sạn năm sao ở Hà Nội.