Đà Nẵng: Tiếp nhận nhiều cổ vật giá trị

Thứ sáu, ngày 16/11/2012 06:43 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều 15.11, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức tiếp nhận, trưng bày 150 tác phẩm cổ vật giá trị, trong đó có những cổ vật có niên đại từ thế kỷ thứ IV, của 9 nhà sưu tập cổ vật tư nhân tại Đà Nẵng.
Bình luận 0

Theo ông Hà Phước Mai- Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, những cổ vật này thuộc nhiều nền văn hóa, nhiều quốc gia. Trong đó có nhiều cổ vật quý, như tượng Phật Chuẩn Để có từ thế kỷ XVIII của Thượng tọa Thích Từ Nghiêm; kiếm thời Tây Sơn của nhà sưu tập Nguyễn Đình Bằng; bình lục giác Nhật Bản, vò, gốm Trung Quốc của ông Dương Thái Bình (Đà Nẵng); bình Tỳ bà thuộc Triều Lê Sơ (thế kỷ 15) của nhà sưu tầm Huỳnh Văn Hòa (Đà Nẵng)...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem