Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc cảnh báo thứ gây ra Thế Chiến 3

Đăng Nguyễn - RT Thứ sáu, ngày 25/01/2019 13:55 PM (GMT+7)
Tỷ phú Trung Quốc Jack Ma cảnh báo sự phát triển của công nghệ trên khắp thế giới có thể dẫn đến một cuộc xung đột toàn cầu mới khi các cường quốc thể hiện sự thống trị.
Bình luận 0

img

Tỷ phú Trung Quốc Jack Ma.

Jack Ma hiện vẫn là người giàu nhất Trung Quốc với tổng tài sản 34,6 tỷ USD, theo Forbes. Người xếp thứ hai là Ma Huateng với 32,8 tỷ USD.

“Thế chiến 1 nổ ra bởi vì cách mạng công nghệ đầu tiên. Cách mạng công nghệ thứ hai khiến Thế chiến 2 bùng nổ”, Jack Ma nói với khán giả tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos. “Đây là cuộc cách mạng công nghệ lần 3 mà chúng ta đang hướng tới”.

Jack Ma nhấn mạnh những gì mình từng nói hai năm trước, rằng tự động hóa và sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra vấn đề xã hội và phân chia lại quyền lực địa chính trị giữa các cường quốc.

Jack Ma không phải người duy nhất có nỗi lo như vậy. Tỷ phú Mỹ Elon Musk cũng cảnh báo AI (trí tuệ nhân tạo) sẽ xâm chiếm thế giới.

Mặc dù nhắc lại cảnh báo của mình, Jack Ma vẫn tin tưởng những điều tốt đẹp mà công nghệ có thể làm được. Jack Ma coi châu Phi là mặt trận mới của sự phát triển kinh tế.

Jack Ma nói giáo dục sáng tạo là thứ duy nhất có thể cạnh tranh với công nghệ. “Làm cách nào chúng ta dạy trẻ em sáng tạo hơn, làm những thứ máy móc không làm được? Máy tính có chip còn con người có trái tim. Giáo dục cần tập trung theo hướng đó”.

Nguy cơ Nga-Mỹ xung đột khơi mào Thế chiến 3

Quân đội Mỹ và Nga có nguy cơ kích hoạt Thế chiến 3, bắt nguồn từ xung đột ở Syria, một cựu cố vấn chính phủ Nga...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem