Ukraine thề đáp trả quân sự Nga thổi bùng nguy cơ thế chiến 3

Minh Nhật Thứ năm, ngày 29/11/2018 10:01 AM (GMT+7)
Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin mạnh mẽ tuyên bố sẽ dùng quân sự để đáp trả "cuộc tấn công của Nga", sau khi Moscow bắt giữ 3 tàu chiến nước này.  
Bình luận 0

img

Lính Ukraine củng cố vị trí phòng thủ ở căn cứ biển Azov

Theo báo Anh Express, ông Klimkin đã đưa ra cảnh báo lạnh người trên trong một cuộc phỏng vấn với Sky News theo sau việc Nga bắt giữ ba tàu chiến Ukraine hôm 25.11 trên biển Azov ngoài khơi bờ biển Crimea.

Tổng cộng 24 thủy thủ đoàn Ukraine cũng bị bắt, ba trong số họ đang được điều trị trong bệnh viện sau khi bị thương.

"Trong trường hợp Nga tấn công ở Azov, chúng tôi không chỉ chuẩn bị hành động quân sự, chúng tôi sẽ chiến đấu vì độc lập, vì lãnh thổ và tự do của chúng tôi", ông Klimkin nhấn mạnh.

Những tuyên bố của ông Klimkin được đưa ra trong bối cảnh, một tòa án ở Crimea cáo buộc một số thủy thủ Ukraine đã xâm phạm lãnh thổ Nga và ra lệnh giam giữ họ trong 2 tháng. Cơ quan an ninh FSB của Nga đã công bố video 3 thủy thủ Ukraine thú nhận cố tình xâm phạm lãnh hải của Nga. 

Tuy nhiên, người đứng đầu Hải quân Ukraine Ihor Voronchenko cáo buộc, những thủy thủ này đã bị mớm cung. 

Ngoại trưởng Pavlo Klimkin cáo buộc thêm rằng Nga đang huy động lực lượng  trong khu vực và kêu gọi “sự ủng hộ và đoàn kết” từ các đồng minh Ukraine trong trường hợp sự khiêu khích tăng thêm. Ông Klimkin cũng khẳng định, Ukraine sẽ đấu tranh để ngăn chặn các lực lượng Nga đóng cửa eo biển Kerch.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem