Tỷ phú nông dân
-
Sau gần 20 năm gầy dựng cơ nghiệp trên bãi bồi sông Ba, anh Lương Công Luân, nông dân xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) đã tạo lập trại nuôi bò lớn nhất vùng với tổng đàn duy trì hơn 120 con. Mỗi năm trại bò xuất bán khoảng 500 con, mang về lợi nhuận tiền tỷ, đưa anh thành tỷ phú trẻ của vùng.
-
Lập nghiệp trồng lúa trên vùng đất phèn, mặn của ấp Lung Lớn, xã Kiên Bình (huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) chỉ hơn 10 năm, nhờ tinh thần chịu khó, ham học hỏi, linh hoạt trong sản xuất, giờ ông Trần Văn Nguyên (50 tuổi) sắm ô tô cả tỷ đồng, sở hữu hơn 140 công đất.
-
Trong năm 2022, qua bình xét, đã có gần 5.400 hộ nông dân ở huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 133,5 % kế hoạch.
-
Đối diện với nghịch cảnh nhưng không đầu hàng, buông xuôi, bà Tăng Thị Hằng, ấp Bàu Càm, xã An Long (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) bằng nghị lực và ý chí dám nghĩ, dám làm đã vượt mọi khó khăn vươn lên làm giàu, trở thành một tỷ phú nông dân.
-
Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” trên địa bàn tỉnh đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Từ phong trào, ngày càng xuất hiện nhiều hơn những cá nhân tiêu biểu, truyền cảm hứng cho cộng đồng bằng sự năng động, sáng tạo, bản lĩnh của mình.
-
Ở xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa ông Lê Minh Chính được nhiều người biết đến là nông dân chịu khó học hỏi, tiên phong trong việc áp dụng các giải pháp tiên tiến để nuôi tôm có hiệu quả. Ông cho rằng, để con tôm “chịu ở” với mình, người nuôi phải kiểm soát được môi trường sống của tôm.
-
Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam và đại diện 11 Hội Nông dân tỉnh, TP cụm thi đua số 3 đã đến thăm mô hình nuôi vịt đẻ, ấp trứng vịt lộn của một tỷ phú nông dân xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
-
Tư duy mới, năng động, sáng tạo trong các mô hình sản xuất giúp nhiều nông dân huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) làm giàu trên mảnh đất quê hương. Họ còn nhiệt tình giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện tại địa phương...
-
Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân xuất sắc. Nhiều hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có quy mô sản xuất lớn, có thu nhập từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng/năm, góp phần xây dựng nông thôn mới.
-
Hơn 62.000 hộ nông dân Gia Lai sản xuất, kinh doanh giỏi, có tỷ phú trồng sầu riêng, làm cà phê sạch
Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục được triển khai sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân. Trong 5 năm 2017-2022, bình quân số hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp ở Gia Lai là 62.870 hộ/năm.