U Minh Thượng
-
Mùa khô bất ổn ở Đồng bằng sông Cửu Long: Sụt lún, sạt lở gây thiệt hại nặng nề chưa từng có (Bài 3)
Trong mùa khô năm 2024, tình trạng sụt lún, sạt lở bất ngờ xảy ra đặc biệt nghiêm trọng ở vùng ngọt hóa tỉnh Cà Mau và vùng đệm U Minh Thượng ở tỉnh Kiên Giang, gây tổng thiệt hại hơn 100 tỷ đồng. Hai địa phương này cũng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, để chủ động ứng phó với sụt lún, sạt lở đất. -
Chiều 10/4, tin từ UBND tỉnh Kiên Giang, chiều cùng ngày Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành ký Quyết định (hỏa tốc) công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, sạt lở đất, sụt lún đất do hạn hán khu vực vùng đệm U Minh Thượng, huyện U Minh Thượng.
-
Ngày 8/4, ông Lâm Minh Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chủ trì cuộc họp nghe các sở, ngành có liên quan báo cáo tình hình sạt lở do hạn hán gây ra, đặc biệt sụt lún, sạt lở do hạn mặn xảy ra nghiêm trọng tại huyện U Minh Thượng.
-
Chính quyền huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) cảnh báo tình trạng sụt đất, sụt lún, sạt lở nghiêm trọng và đang diễn biến phức tạp ở các xã khu vực vùng đệm trên địa bàn huyện này. Đồng thời đưa ra nhiều giải pháp cấp bách, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
-
Vườn Quốc gia U Minh Thượng nằm trên địa bàn hai xã Minh Thuận và An Minh Bắc (thuộc huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang), có tổng diện tích tự nhiên hơn 8.500 ha. Rái cá vuốt má là một trong những loài động vật hoang dã được nuôi dưỡng tại Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn Quốc gia U Minh Thượng...
-
Với diện tích hơn 4ha, nằm trong Vườn quốc gia U Minh Thượng (trên địa bàn tỉnh Kiên Giang) rộng hơn 8.000ha, Trung tâm Du lịch sinh thái, Giáo dục môi trường và Cứu hộ phát triển sinh vật hiện chăm sóc, nuôi dưỡng 36 loài với 202 cá thể động vật hoang dã phục vụ bảo tồn, nghiên cứu khoa học và giáo dục môi trường.
-
Sau khi tiếp nhận động vật hoang dã, nhân viên của Trung tâm Du lịch sinh thái, Giáo dục môi trường và cứu hộ phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia U Minh Thượng (một khu rừng nổi tiếng của tỉnh Kiên Giang) phân công chăm sóc đến khi chúng khỏe mạnh và thả về tự nhiên.
-
Tôm càng xanh vùng U Minh Thượng khá nổi tiếng với đặc trưng thịt ngọt, thơm. Gần đây, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, người dân huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) chế biến tôm càng xanh một nắng bán, đây là sản phẩm mới nhưng khách hàng rất ưa thích.
-
Chi cục Kiểm lâm TP.Hồ Chí Minh phối hợp với Vườn quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang) thả con trăn nặng 58kg cùng 23 động vật hoang dã về tự nhiên.
-
Vườn quốc gia U Minh Thượng là khu rừng quý hiếm, độc đáo trên thế giới, không chỉ là khu dự trữ sinh quyển thứ 5 ở Việt Nam được UNESCO công nhận cho đến hiện tại mà còn là khu dự trữ lớn thứ hai trong tổng số 8 Khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam.