U19 Việt Nam thắng đậm U19 Philippines trong 90 phút có 2 phạt đền, 1 thẻ đỏ

Minh Đức Thứ hai, ngày 04/07/2022 17:10 PM (GMT+7)
Chiều nay (4/7), chân sút Nguyễn Quốc Việt đã lập cú đúp cùng với 2 bàn thắng từ chấm phạt đền của Văn Khang, Văn Trường, giúp U19 Việt Nam thắng thuyết phục U19 Philippines ở lượt trận thứ 2 bảng B Giải U19 Đông Nam Á 2022.
Bình luận 0

U19 Việt Nam vào guồng

Trong trận ra quân tối 2/7 vừa qua, U19 Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trước chủ nhà U19 Indonesia. Một phần vì đối thủ chơi áp sát quyết liệt, một phần vì mặt sân Patriot Candrabhga khá xấu khiến những đường chuyền của U19 Việt Nam không có được sự chính xác cần thiết.

Nhưng tới chiều nay, mọi thứ đã khác... Mặt sân Madya Senayan tốt hơn nhiều giúp U19 Việt Nam phát huy được hết những phẩm chất kỹ thuật của mình.

U19 Việt Nam thắng đậm U19 Philippines trong 90 phút có 2 phạt đền, 1 thẻ đỏ - Ảnh 1.

Văn Trường cùng U19 Việt Nam đã chơi lấn lướt U19 Philippines trong trận đấu chiều nay. Ảnh: 24h

So với đội hình xuất phát gặp U19 Indonesia, trước U19 Philippines, HLV Đinh Thế Nam đã đưa ra 3 sự thay đổi nhắm vào hàng thủ và hàng tiền vệ. Cụ thể, trung vệ Văn Sơn được đánh chính thế chỗ Tuấn Phong. Tiền vệ Văn Tú thế chỗ Anh Tú bị chấn thương, Minh Trọng thế chỗ Đức Việt.

Cụ thể, sơ đồ 4-1-4-1 của U23 Việt Nam xuất trận gặp U19 Philippines như sau: Thủ môn Cao Văn Bình, bộ tứ hậu vệ Hồng Phúc (phải) - Hoàng Cảnh - Văn Sơn - Bảo Long; tiền vệ mỏ neo Văn Tú, bộ tứ tiền vệ phía trên là Văn Khang (phải) - Minh Trọng - Văn Trường - Đình Băc; tiền đạo mũi nhọn Quốc Việt.

U19 Việt Nam nhập cuộc tấn công đầy chủ động với vai trò "nhạc trưởng" của Văn Khang. Ngay từ phút thứ 4, U19 Việt Nam đã cụ thể hóa được ưu thế với bàn mở tỷ số của "vua giải trẻ" Nguyễn Quốc Việt - cầu thủ trưởng thành từ Học viện Nutifood từng là vua phá lưới U17 Quốc gia 2020, U19 QG 2021 và U21 QG 2021.

Vẫn là một tình huống có cơ hội dứt điểm cận thành như ở trận gặp U19 Indonesia nhưng lần này Quốc Việt đã không bỏ lỡ. Sau tình huống sút bóng đầu tiên không thắng được thủ môn Bencio, bóng bật lại đúng chỗ Quốc Việt và anh sút bồi ghi bàn thắng đầu tiên tại giải U19 Đông Nam Á 2022.

U19 Việt Nam thắng đậm U19 Philippines trong 90 phút có 2 phạt đền, 1 thẻ đỏ - Ảnh 3.

Quốc Việt (số 9) ăn mừng bàn thắng vào lưới U19 Philippines. Ảnh: 24h

Ưu thế có bàn dẫn trước giúp những đôi chân U19 Việt Nam thi đấu thanh thoát, phối hợp nhuần nhuyễn. Nếu Văn Trường dứt điểm hiểm hóc hơn ở pha bóng thoát xuống đối mặt với thủ môn Bencio thì cách biệt đã được nới rộng ở phút 17.

Trong 45 phút đầu tiên, U19 Philippines cũng rất cố gắng phát huy những pha phối hợp nhanh, ít chạm nhưng không thể xuyên phá hệ thống phòng ngự kín kẽ của U19 Việt Nam. Trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ, nếu may mắn hơn thì Minh Trọng đã có thể lập công sau cú bắt vô-lê đưa bóng chạm chân cầu thủ đối phương đi chệch cột dọc đáng tiếc.

U19 Việt Nam tạo "mưa bàn thắng"

Thế trận lấn lướt vẫn được U19 Việt Nam duy trì trong hiệp 2. Phút 48, Đình Bắc thực hiện cú đá phạt bên cánh trái đưa bóng vào vòng cấm cho Quốc Việt bật cao đánh đầu cận thành hoàn thành cú đúp cho riêng mình gia tăng cách biệt.

Vào thời điểm tưởng như mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát của U19 Việt Nam thì U19 Philippines bất ngờ có bàn gỡ. Hai phút sau khi Carino (số 7) đi bóng táo bạo trong vòng cấm dứt điểm vọt xà trong gang tấc, phút 53, Reyes (số 10) có pha dứt điểm hiểm hóc từ bên cánh trái rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Trong tình huống này, thủ môn Cao Văn Bình đã lên hơi cao "bắt bài" một cú tạt bóng và hoàn toàn bất ngờ với cú sút của Reyes.

Nhưng tất cả những gì U19 Philippines làm được chỉ có thế. Khoảng 15 phút cuối trận, họ đã phải liên tiếp vào lưới nhặt bóng sau những tình huống chịu phạt đền.

Phút 68, Văn Khang đột phá trong vòng cấm và bị Gabriel (số 6) phạm lỗi. Từ chấm phạt đền, Văn Khang ghi dấu một trận cầu hay của mình với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1.

Không dừng lại ở đó, phút 77 đến lượt Ortega (số 16) phạm lỗi với Văn Trường trong vòng cấm. U19 Việt Nam được hưởng quả phạt đền thứ 2 và chính Văn Trường đã nâng tỷ số lên 4-1.

Dấu chấm hết cho U19 Philippines xuất hiện ở phút 84 khi thủ môn Bencio "xuất tướng" phạm lỗi với Quốc Việt và phải nhận thẻ đỏ. Từ thời điểm này, U19 Philippines chỉ còn mong trọng tài sớm thổi còi hết giờ trong thế đã thua đậm và phải chơi thiếu người.

Thắng chung cuộc 4-1, U19 Việt Nam (4 điểm/2 trận) tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh cao U19 Đông Nam Á. Ngày 6/7 tới, U19 Việt Nam có cơ hội giành chiến thắng thứ 2 tại giải khi gặp U19 Brunei.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem