"Bóng đá nhà bầu Hiển" phủ sóng thêm tại Phú Thọ

Chủ nhật, ngày 17/05/2020 11:10 AM (GMT+7)
Đội bóng á quân giải hạng Nhì 2019 sẽ được chuyển giao cho CLB Phú Thọ từ tháng 5/2020.
Bình luận 0

Ngày 16/5, CLB Hà Nội chính thức chuyển giao đội U21 cho CLB Phú Thọ, qua đó hoàn thiện đội hình sẵn sàng tham dự giải hạng Nhì 2020.

U21 Hà Nội hay còn gọi là Hà Nội B là đương kim á quân giải hạng Nhì. Mùa trước, thầy trò Dương Hồng Sơn vào đến trận chung kết và chỉ chịu thúc thủ trước CLB Bà Rịa Vũng Tàu với tỷ số tối thiểu 0-1.

Trong khi đó, CLB Phú Thọ được thành lập vào năm 2019. Đội đăng kí tham dự giải hạng Ba năm rồi và đoạt vé thăng hạng ngay năm đầu dự tranh.

U21 Hà Nội được chuyển giao cho CLB Phú Thọ - Ảnh 1.

Lễ bàn giao U21 Hà Nội cho CLB Phú Thọ

 Với việc được chuyển giao U21 Hà Nội, CLB Phú Thọ đặt mục tiêu lên hạng Nhất ngay trong năm nay, sau đó góp mặt ở sân chơi V.League.

HLV Dương Hồng Sơn - người có nhiều năm dẫn dắt Trẻ Hà Nội - cũng sẽ là người dẫn dắt CLB Phú Thọ. Tại buổi chuyển giao, ông bày tỏ: "Sau nhiều năm làm công tác đào tạo trẻ của Hà Nội, việc được bổ nhiệm làm HLV trưởng CLB Phú Thọ là bước ngoặt với cá nhân tôi.

Đây là đội bóng mới được thành lập nhưng giàu tham vọng. Mục tiêu của chúng tôi là giành quyền lên hạng Nhất ngay năm nay".

Thành phần U21 Hà Nội chuyển giao cho CLB Phú Thọ gồm nhiều nhân tố nổi bật từng nhiều năm khoác áo các lứa tuyển trẻ Quốc gia.Đáng chú ý có thể kể tới như Đỗ Sỹ Huy, Quan Văn Chuẩn, Vũ Đình Hai (đội trưởng)...

Giải hạng Nhì 2020 quy tụ 15 đội bóng tham dự, dự kiến chia thành 2 bảng theo khu vực địa lý, thi đấu vòng tròn hai lượt chọn 4 đội vào bán kết. Hai đội thắng bán kết cùng trận tranh hạng Ba sẽ giành vé lên hạng.

(Minh Phương (theo GOAL/VN))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem