U23 Hàn Quốc: Sức mạnh của ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch

Nguyễn Anh Chủ nhật, ngày 19/01/2020 15:10 PM (GMT+7)
Sức mạnh mà U23 Hàn Quốc đang phô diễn tại vòng bảng VCK U23 châu Á 2020 khiến tất cả nể phục. Không quá ngạc nhiên nếu đại diện xứ Kim chi lên ngôi tại giải đấu tại Thái Lan vào ngày 26/1 tới đây.
Bình luận 0

Sức mạnh của ứng cử viên số 1 cho chức vô địch

img

U23 Hàn Quốc đang chơi rất thuyết phục ở giải đấu năm nay.

Tại VCK U23 châu Á 2020, U23 Hàn Quốc nằm ở bảng C với sự góp mặt của U23 Uzbekistan, U23 Trung Quốc và U23 Iran. Kết thúc 3 trận đấu tại vòng bảng, các cầu thủ đến từ xứ sở kim chi đã xuất sắc dành 9 điểm tuyệt đối và là một trong những đội bóng đầu tiên góp mặt tại vòng tứ kết.

Đẳng cấp cùng với kinh nghiệm chinh chiến trận mạc của đội bóng hàng đầu châu Á trong nhiều năm liền đã được các cầu thủ U23 Hàn Quốc thể hiện ở những trận đấu vừa qua. Dù cho trong đội hình của họ không có được sự phục vụ của những cầu thủ tốt nhất đang thi đấu tại châu Âu như Lee Kang-in (Valencia, Tây Ban Nha) - cầu thủ từng được nhận danh hiệu "Quả bóng Vàng" tại sân chơi U20 World Cup và là niềm tự hào số một của bóng đá trẻ Hàn Quốc, Paik Seung-ho (SV Darmstadt 98, Đức) hay Lee Seung-woo (Sint-Truidense- Bỉ)...

Thế nhưng các học trò của chiến lược gia Kim Hak-bum vẫn biết cách biến tập thể U23 Hàn Quốc thành một đội bóng bất khả chiến bại và đang tràn đầy cơ hội nâng cao chiếc cup vô địch của giải đấu. Họ luôn ra sân bằng sự tự tin, tính kỷ luật cùng với đó là sự khát khao hơn bao giờ hết về vé đến Olympic Tokyo 2020.

Những cầu thủ nổi bật của U23 Hàn Quốc tại giải đấu năm nay

Trung vệ đội trưởng: Lee Sang-min

img

Lee Sang Min trong màu áo U23 Hàn Quốc.

Lee Sang-min (sinh năm 1998) là một trong những nhân tố sáng giá nhất của U23 Hàn Quốc tham dự VCK U23 châu Á 2020. Anh từng chinh chiến tại nhiều giải đấu quốc tế quan trọng như World Cup U20 năm 2017, VCK U23 châu Á 2018. Lee-Sang-min sở hữu một chiều cao hết sức lý tưởng lên tới 1,88 m, có nền tảng thể lực tốt. Điều đó giúp cho đội trưởng của U23 Hàn thực sự là một “hòn đá tảng” không thể đánh bại ở giải đấu năm nay.

Tiền vệ: Lee Dong Jun

img

Lee Dong Jun đã có 2 pha lập công ở giải đấu năm nay.

U23 Trung Quốc đã chơi rất kiên cường và đứng vững trước sức ép khủng khiếp từ các cầu thủ U23 Hàn Quốc trong phần lớn thời gian. Theo thống kê của AFC, U23 Hàn Quốc kiểm soát bóng gần 70%, có 515 đường chuyền và tung ra đến 21 cú sút cầu môn, thế nhưng bàn thắng vẫn chưa thể đến với U23 Hàn Quốc cho đến khi tiền đạo Lee Dong Jun được đưa vào sân. Và chính cầu thủ này đã có một bàn thắng quý như vàng ở phút 90+3 để đem về 3 điểm cho U23 Hàn Quốc trước U23 Trung Quốc. Ngoài ra, chàng tiền đạo “Gà son” sinh năm 1997 còn có thêm 1 pha lập công ấn tượng ở trận đấu gặp U23 Iran, qua đó giúp U23 Hàn Quốc có mặt ở vòng tứ kết trước 1 vòng đấu.

Tiền đạo:  Jeong Seung-won

img

Jeong Seung-won được ví là một "Nam thần sân cỏ".

Với vẻ ngoài điển trai, Jeong Seung-won được xem như ngôi sao hút fan cho CLB Daegu, đội bóng đang chơi tại giải VĐQG Hàn Quốc (K.League) và U23 Hàn Quốc. Mỗi trận đấu có mặt anh luôn thu hút nhiều fan nữ đến cổ vũ. Anh chàng sinh năm 1997 này được chú ý với biệt danh "nam thần sân cỏ" và nhận nhiều lời khen bởi gương mặt điển trai, có nét giống nam diễn viên Ji Chang Wook hay ca sĩ Lucas (NCT), Minho (SHINee). Sau màn thể hiện hết sức ấn tượng tại những trận đấu tại vòng bảng, tiền vệ sinh năm 1997 của U23 Hàn Quốc được kỳ vọng tiếp bước Son Heung-min để trở thành biểu tượng mới của bóng đá nước này.

Tiền đạo: Woo-yeong Jeong

img

Woo-yeong Jeong từng có thời gian khác áo CLB Bayen Munich.

Tài năng trẻ sinh năm 1999 này được mệnh danh là "Robben Hàn Quốc" bởi khả năng đi bóng và gây đột biến rất cap của mình ở những tình huống tấn công. Woo-yeong Jeong từng trở thành cầu thủ Hàn Quốc đầu tiên chơi cho Bayern Munich, khi có màn ra mắt chính thức cho đội 1 Bayern Munich ở đấu trường Champions League (trong chiến thắng quan trọng 5-1 trước Benfica tại vòng bảng Champions League tháng 11/2018). Sau 2 năm có mặt tại CLB mạnh nhất nước Đức, Woo-yeong Jeong đã chuyển sang SC Freiburg, CLB cũng đang chơi ở Bundesliga với giá chuyển nhượng 4.5 triệu euro (tương đương 118 tỷ đồng Việt Nam). 

Tuy có tên trong danh sách dự U23 châu Á, nhưng Jeong Woo-yeong sẽ chỉ có thể đá 2 trận đầu tiên vòng bảng cùng U23 Hàn Quốc trước khi phải trở về tập trung cùng CLB Freiburg.

U23 Hàn Quốc là đội bóng số 1 châu Á

img

U23 Hàn Quốc.

Nói về sức mạnh của U23 Hàn Quốc tại giải đấu năm nay  HLV Ljubinko Drulovic của U23 Uzbekistan chia sẻ: “Sự khác biệt là U23 Hàn Quốc thay tới 7 cầu thủ mới so với những trận đấu trước, điều đó cho thấy bề dày về độ sâu đội hình của họ. Đây là những cầu thủ khoẻ mạnh hơn. Không như 11 cầu thủ của chúng tôi là những người đều phải cày ải thi đấu cả 3 trận liên tiếp. Tuy nhiên, đó không hẳn là lý do cho việc chúng tôi thường xuyên để mất bóng trong trận, đơn giản vì Hàn Quốc là đội số 1 châu Á. Chúng tôi từng vài lần thua Hàn Quốc trong quá khứ, nhưng hãy tạm gác lại chuyện này, điều quan trọng nhất với chúng tôi lúc này là trận đấu phía trước”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem