U23 Iraq chẳng có gì đáng sợ với U23 Việt Nam!

Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 19/01/2018 10:35 AM (GMT+7)
Sau khi đặt mốc son lịch sử lọt tới tứ kết vòng chung kết U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Iraq vào 18 giờ 30 ngày 20.1 tới. Câu hỏi đặt ra là bóng đá Iraq có đáng ngại như nhiều người nghĩ hay không?
Bình luận 0

Câu trả lời là “không” nếu nhìn lại những gì bóng đá Việt Nam đã đối đầu với Iraq ở cấp độ đội tuyển; cộng với những trải nghiệm vô cùng quý báu của thầy trò HLV Park Hang-seo ở vòng bảng.

Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam đã gặp Iraq 3 lần, và chúng ta thua 2, hòa 1. Con số thống kê đó chẳng mấy lạc quan cho U23 Việt Nam trong lần đầu tiên gặp U23 Iraq ở trận tứ kết giải U23 châu Á tới đây.

img

Duy Mạnh (số 4) từng chơi hay trong trận Việt Nam hòa Iraq 1-1 ở trận lượt đi vòng loại World Cup 2018 trên sân Mỹ Đình. Ảnh: I.T

Nhưng nếu nhìn về lối chơi, chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng vào một kỳ tích tiếp theo của U23 Việt Nam.

Thực tế, sau trận quyết đấu với U23 Syria với tất cả sức lực, HLV Park Hang-seo đã nói: “Vấn đề không phải là U23 Iraq mạnh thế nào mà quan trọng nhất là các cầu thủ của tôi sẽ hồi phục được bao nhiêu % thể lực”.

Đúng! Vấn đề với các tuyển thủ U23 Việt Nam lúc này chỉ là thể lực mà thôi!

img

Việc đứng vững trước các đối thủ rất mạnh ở vòng bảng U23 châu Á 2018 đã giúp các tuyển thủ U23 Việt Nam trở nên bản lĩnh, tự tin hơn rất nhiều. Ảnh: AFC

Trong trận Iraq thắng Việt Nam 2-0 (tứ kết ASIAN Cup 2007) và 1-0 (lượt về vòng loại World Cup 2018), lối chơi của họ không có gì phức tạp. Nhưng những gì họ có lại “đánh trúng” điểm yếu của ĐT Việt Nam dưới thời HLV A.Riedl (2007) và Hữu Thắng (2016).

Bóng bổng là đòn chủ lực, tiếp theo là tận dụng những tình huống đá phạt hàng rào sát vòng cấm, và cuối cùng là… sút xa.

Trận lượt đi vòng loại World Cup 2018 tối 8.10.2015 trên sân Mỹ Đình, Việt Nam với lối chơi phòng ngự-phản công hợp lý dưới thời HLV người Nhật Bản Toshiya Miura đã khiến Iraq mướt mồ hôi.

Ngày đó, đáng ra Việt Nam đã khiến Iraq phải trắng tay nếu các chân sút không bỏ lỡ cơ hội từ những đường phản công khi Công Vinh sớm ghi bàn thắng trong hiệp 1.

Phải đến phút bù giờ cuối cùng (phút 90+7), chân sút kỳ cựu Younis Mahmoud (người đã lập cú đúp ở trận đấu năm 2007) mới có thể tận dụng thành công quả phạt đền gỡ hòa 1-1 cho Iraq.

img

HLV Park Hang-seo chỉ mong các cầu thủ có thể hồi phục thể lực ở mức tốt nhất có thể trước cuộc đọ sức với U23 Iraq. Ảnh: I.T

Lúc này, U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo đang chơi ngày càng ổn định trong thế trận phòng ngự-phản công. Các tuyển thủ U23 Việt Nam đã biết cách tránh được rất nhiều lỗi ở sát vòng cấm để đối phương uy hiếp. Khả năng chống bóng bổng cũng được cải thiện rất nhiều.

Việc U23 Việt Nam có thể đá áp sát khá rát trong từng thời điểm cũng khiến đối thủ ít có khoảng trống để sút xa hay tạt bóng thuận lợi. 3 trận đấu đã qua ở vòng bảng gặp U23 Hàn Quốc, U23 Australia, U23 Syria với thể hình, thể lực rất tốt đã tôi luyện cho các học trò HLV Park Hang-seo rất nhiều.

Trong đội hình U23 Việt Nam lúc này cũng có những cái tên từng trải qua những cuộc đọ sức với Iraq ở cấp độ đội tuyển tại vòng loại World Cup 2018 là Duy Mạnh (đá chính cả 2 trận lượt đi-về), Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn, Công Phượng.

Kinh nghiệm của họ chắc chắn sẽ rất có ích cho U23 Việt Nam trong lần đối đầu sắp tới ở tứ kết U23 châu Á.

Giờ chỉ cầu mong U23 Việt Nam có thể hồi phục thể lực thật tốt. Mà vấn đề này chỉ còn biết trông chờ vào cơ địa từng cầu thủ và tài năng của các bác sĩ, trợ lý ở đội U23 Việt Nam.

Giải quyết xong bài toán thể lực, U23 Iraq thực tế chẳng có gì đáng sợ!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem