U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan ở bán kết hay chung kết thì tốt hơn?

Phạm Trần Oánh Thứ sáu, ngày 13/05/2022 13:10 PM (GMT+7)
Đây là câu hỏi nghe có vẻ buồn cười. Thái Lan là thế lực bóng đá số 1 của Đông Nam Á. Đây là sự thực, cho dù đôi khi, ai đó trong chúng ta muốn phủ nhận thực tế này.
Bình luận 0

Sau khi lỡ chân ở trận gặp Malaysia bởi 1 thẻ đỏ, họ đã "trút giận" lên Singapore với 5 bàn thắng. Không bàn cãi gì nữa, họ sẽ là 1 trong 4 đội vào vòng bán kết. Theo tư duy tính toán thông thường, tốt nhất là gặp đối thủ mạnh nhất ở trận chung kết, khi đó dù có thua, ta cũng đạt giải nhì, cũng có huy chương bạc. Vậy tại sao lại đặt câu hỏi, ở SEA games 31 này, gặp Thái Lan ở bán kết hay chung kết thì tốt hơn?

Thực tế, Thái Lan là 1 nền bóng đá mạnh so với Đông Nam Á. Các cấp đội tuyển của họ có bề dày đội hình hơn bất cứ đội nào trong khu vực, kể cả với Việt Nam. Chính vì vậy, họ có nhiều phương án chiến thuật hơn.

U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan ở bán kết hay chung kết thì tốt hơn? - Ảnh 1.

U23 Thái Lan đã thể hiện sức mạnh ở trận thắng U23 Singapore 5-0. Ảnh: Cao Oanh

Với 1 HLV "quái" như ông Polking, chắc chắn qua các trận vòng bảng, ông chưa xòe hết các quân bài của mình. Ông ta sẽ để dành, sẽ chỉ chơi tất tay khi gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U23 Việt Nam. Nhưng vì ông có trong tay đội hình có bề dày, có nhiều phương án chiến thuật, nên khi gặp các đối thủ khác, kể cả là trong trận bán kết mà không gặp U23 Việt Nam, ông vẫn có phương án để giải quyết trận đấu mà không cần dùng đến quân bài cuối cùng.

Nhưng với đội U23 Việt Nam thì khác. Bề dày đội hình của đội U23 Việt Nam không tốt như đội U23 Thái Lan, các phương án chiến thuật sẽ không nhiều như đội U23 Thái Lan được. Ta dễ dàng nhận thấy, trong 2 trận đấu gặp U23 Indonesia vàU23 Philippines, HLV Park Hang-seo chưa dùng hết các quân bài của mình. Giả sử trong trận bán kết mà chưa gặp Thái Lan, áp lực phải thắng trong 1 trận knock-out có thể sẽ ép HLV Park Hang-seo phải dùng đến mọi quân bài mình có vốn đã không dồi dào gì.

Rồi giả sử khi đã thắng trận đó để thỏa mãn các áp lực từ người hâm mộ, từ truyền thông thì vào đến chung kết với Thái Lan, ông sẽ không còn bất ngờ gì để dành cho họ nữa. Khi đó, ông và các cầu thủ U23 Việt Nam chỉ còn chạy theo đối phó với những đòn mà ông Polking dành cho họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan ở bán kết hay chung kết thì tốt hơn? - Ảnh 2.

U23 Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Cao Oanh

Với mọi môn thể thao, huy chương bạc luôn tốt hơn huy chương đồng. Nhưng trong trường hợp này, có vẻ, thắng hay thua U23 Thái Lan mới là yếu tố quyết định. Nếu gặp U23 Thái Lan ở bán kết, cả 2 HLV sẽ chơi tất tay. Trong khuôn khổ 1 trận đấu, ý nghĩa lợi thế của yếu tố bề dày đội hình của U23 Thái Lan bị giảm đi. Khi 2 đội đều giấu được bài cho tới trận này thì cơ hội thắng của đội U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan khi đó sẽ cao hơn so với việc gặp họ ở chung kết, khi mà đội U23 Việt Nam đã phải phải sử dụng mọi quân bài trước đó.

Sẽ rất khó nói về toan tính của HLV Park Hang-seo, nhưng với cách nhìn nhận sự việc như trên, và đặc biệt là với thói quen và tính cách của ông, biết đâu, ông muốn gặp U23 Thái Lan ở vòng bán kết?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem