U23 Việt Nam quyết đấu U23 Thái Lan, chuyên gia nhận định bất ngờ

Song Minh Thứ hai, ngày 25/03/2019 08:40 AM (GMT+7)
Sau khi thắng nhọc U23 Indonesia, U23 Việt Nam cần có ít nhất 1 điểm trước U23 Thái Lan ở lượt trận cuối bảng K vòng loại giải U23 châu Á 2020, qua đó hy vọng giành vé dự vòng chung kết. Dưới góc nhìn của mình, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng đây là nhiệm vụ khả thi.
Bình luận 0

Tối 24.3, U23 Việt Nam đã thắng U23 Indonesia 1-0 nhờ bàn thắng ở phút bù giờ do công tiền vệ Triệu Việt Hưng.

Đạt mục tiêu giành 3 điểm nhưng HLV Park Hang-seo đã bày tỏ sự không hài lòng khi các học trò không thể hiện được lối chơi tập thể, sự gắn kết cần thiết cũng như đáp ứng yêu cầu chiến thuật được ông đề ra.

img

Lối đá áp sát quyết liệt của U23 Indonesia đã khiến U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Lê Hiếu

Trao đổi với Dân Việt sau trận đấu, HLV Nguyễn Thành Vinh cũng chia sẻ với tâm tư của ông thầy người Hàn Quốc: "So với lứa U23 giành HCB giải U23 châu Á 2018 ở Thường Châu (Trung Quốc), rõ ràng lứa này không có sự đồng đều bằng. 

Một yếu tố nữa cần phải ghi nhận là các cầu thủ mới làm việc cùng HLV Park Hang-seo chưa có đủ thời gian hiểu và vận hành nhuần nhuyễn hệ thống chiến thuật".

img

HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng U23 Việt Nam sẽ dễ đá hơn trước U23 Thái Lan chủ động chơi tấn công cống hiến. Ảnh: I.T

Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, những tân binh U23 chưa có sự hòa hợp tốt với những gương mặt cũ như Quang Hải, Đoàn Văn Hậu...

"Các cầu thủ có vẻ bị tâm lý do thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế và ít được ra sân thường xuyên ở V.League như lứa U23 hồi năm 2018. Cùng với đó, U23 Indonesia chủ động đá rát khiến họ càng lúng túng.

Có thể nói chúng ta đã có trận thắng may mắn trước U23 Indonesia nhờ bàn thắng ở phút bù giờ. Nhưng dù thế nào chiến thắng này cũng rất quan trọng, giúp các cầu thủ tự tin hơn trên hành trình giành vé dự vòng chung kết, HLV Nguyễn Thành Vinh nói.

Với màn thể hiện thiếu thuyết phục trước U23 Indonesia, nhiều người lo U23 Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối đầu U23 Thái Lan lúc 20 giờ ngày 26.3 tới.

Tuy nhiên, HLV Nguyễn Thành Vinh lại có cách lý giải khác: "Theo tôi, trận đấu với U23 Thái Lan, U23 Việt Nam sẽ dễ đá hơn.

Thái Lan là chủ nhà vòng chung kết nên họ không có sức ép phải giành ngôi nhất bảng. Vì thế, nhiều khả năng họ sẽ chơi cống hiến, tấn công, phô diễn những gì đẹp nhất như một cách chứng minh sức mạnh của nền bóng đá Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á.

Những kỳ tích của bóng đá Việt Nam trong năm 2018 càng khiến Thái Lan muốn khẳng định vị thế. Trong thế trận Thái Lan chủ động tấn công phóng khoáng, U23 Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội, khoảng trống để triển khai những đường phản công nhanh".

Chốt lại, HLV Nguyễn Thành Vinh nói: "Ở lứa tuổi U23, sự dao động về tâm lý vẫn còn khá lớn. Ví dụ ở trận đấu với U23 Indonesia, nếu chúng ta tận dụng tốt cơ hội để có bàn thắng trong hiệp 1 hoặc đầu hiệp 2 thì có lẽ mọi thứ đã không nhọc nhằn đến thế.

Thời gian 1 ngày chỉ đủ để U23 Việt Nam hồi phục và rút kinh nghiệm. Nhưng tôi tin khi được chơi trên sân Mỹ Đình với sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có kết quả tốt trước U23 Thái Lan".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem