UBND "vô tình" mua đắt, mất 10 tấn lúa giống

Thứ sáu, ngày 23/12/2011 11:25 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chuẩn bị vào vụ đông xuân 2011-2012, giá lúa giống Xi23 nguyên chủng bán lẻ trên thị trường địa phương chỉ 13.500 đồng/kg. Thế nhưng, UBND huyện Minh Long lại phê duyệt mua tới 14.500 đồng/kg.
Bình luận 0

Vào sáng 15.12, trong vai người đi mua lúa giống để cấp hỗ trợ cho dân trong vụ đông xuân 2011-2012, chúng tôi đến Công ty TNHH Giống cây trồng Miền Trung, có trụ sở tại thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, một trong những đơn vị cung ứng giống lớn nhất nhì ở Quảng Ngãi.

img
Người dân Minh Long nhận lúa giống hỗ trợ.

Đại diện lãnh đạo công ty này, cho biết: Giá bán tại chỗ của giống lúa Xi23 nguyên chủng là 13.500 đồng/kg. Nếu mua với số lượng lớn sẽ hỗ trợ tiền vận chuyển là 100 đồng/kg; đồng thời còn trích hoa hồng cho người mua khoảng 200 đồng/kg. Và dĩ nhiên nếu đặt hàng mua trước thì giá sẽ rẻ hơn nữa.

Nhẩm tính, sau khi cộng chi phí vận chuyển khoảng 200.000 đồng/tấn, thì giá lúa giống khi về đến Minh Long cũng không thể vượt ngưỡng 13.500 đồng/kg.

Tại điểm bán lúa giống nằm cách trụ sở UBND huyện Minh Long chưa đến 200m, người chủ đại lý cũng cho biết: Do đang trong thời điểm của vụ mùa, nên giá lúa giống loại trên cũng chỉ là 13.500 đồng/kg. Nếu mua từ 100kg trở lên, sẽ cho xe chở vào tận nơi.

Giá thị trường là vậy, thế nhưng khoảng 1 tháng trước, khi mua gần 36,9 tấn lúa giống loại này để cấp hỗ trợ cho các hộ dân nghèo ở miền núi địa phương (theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg, của Thủ tướng Chính phủ), không hiểu sao UBND huyện Minh Long lại phê duyệt cho mua với giá 14.500 đồng/kg cao hơn thị trường ít nhất 1.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Văn Thuần - Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Trên cơ sở trình báo của Phòng Dân tộc huyện, lãnh đạo chính quyền phê duyệt, chứ không thể đích thân đi hỏi giá. Còn ông Trần Như Trí - Trưởng phòng Dân tộc huyện Minh Long, giãi bày: Trước khi mua, phòng đã giao cho cán bộ trực thuộc tiến hành khảo sát thị trường.

Theo đó, có 3 đơn vị đến chào giá, trong đó có 2 đơn vị đưa ra giá 16.000 đồng/kg; doanh nghiệp còn lại chào bán với giá thấp hơn là 14.500 đồng/kg. Theo đó phòng đã chọn đơn vị chào giá thấp nhất là 14.500 đồng/kg.

Thế nhưng khi chúng tôi hỏi rằng có biết giá đó đắt hơn so với thị trường hơn cả nghìn đồng 1kg không, thì ông Trí im lặng. Và với việc mua giá lúa giống như vậy, cấp thẩm quyền Minh Long đã "mất" gần 37 triệu đồng, trị giá hơn 10 tấn lúa giống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem