Thiết quân luật
-
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan mô tả nỗ lực tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol là "sốc" và "sai lầm", nhưng bày tỏ sự tự tin rằng về cấu trúc, Liên minh Hàn-Mỹ "vô cùng khỏe mạnh".
-
Ngày 30/12, nhóm điều tra chung về lệnh thiết quân luật của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết, họ đã đề nghị tòa ra lệnh bắt giữ ông Yoon. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiến pháp, cơ quan điều tra đề nghị bắt giữ một tổng thống đương nhiệm.
-
Yonhap ngày 16/12 cho biết, các tướng lĩnh quân đội chủ chốt của quân đội thiết quân luật đã bị bắt giữ sau khi điều quân vào Quốc hội và Ủy ban Bầu cử Trung ương trong vụ khủng hoảng thiết quân luật.
-
Từ sau sự cố thiết quân luật của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, người đang đối mặt với việc bị luận tội, nhìn lại lịch sử Hàn Quốc cũng đã có nhiều bê bối xảy ra với các nhà lãnh đạo nước này: Một số người trước đây cũng đã bị luận tội, bỏ tù hoặc ám sát.
-
Sau tình trạng thiết quân luật, hậu quả đang lan rộng dữ dội trên toàn bộ Hàn Quốc. Nhiều tổ chức đang biểu tình hoặc ra tuyên bố đòi Tổng thống Yoon Suk-yeol từ chức. Thủ tướng Hàn đã xin lỗi vì không ngăn chặn được lệnh thiết quân luật.
-
Tổng thống Yoon Suk Yeol đã bị coi là nghi phạm về tội phản quốc, công tố viên cho biết. Phe đối lập tuyên bố sẽ tiếp tục bỏ phiếu luận tội và yêu cầu ông từ chức ngay.
-
Các công tố viên Hàn Quốc đã bắt giữ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun sáng nay Chủ Nhật 8/12, vì cáo buộc ông này có vai trò trong tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol. Đảng cầm quyền tuyên bố Tổng thống sẽ phải từ chức và ngay từ giờ sẽ không tham gia kể cả về ngoại giao.
-
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam quan tâm đến tình hình thiết quân luật ở Hàn Quốc, đồng thời thông tin về ảnh hưởng với người Việt tại Hàn Quốc.
-
Đảng Quyền lực Nhân dân đang lấy ý kiến vào ngày 4 để yêu cầu Tổng thống Yoon Suk Yeol từ chức, giải tán toàn bộ nội các và cách chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kim Yong-hyun liên quan đến tình hình tuyên bố và hủy bỏ tình trạng thiết quân luật.
-
Tương lai chính trị của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đang bị đe dọa sau khi ban hành thiết quân luật bất ngờ ngày 3/12, nhưng ông đã phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức trong năm nay vì sự ủng hộ dành cho ông giảm sút - phần lớn là do một chiếc túi xách hàng hiệu.