Ukraine cảnh báo thêm nhiều lính đánh thuê Wagner đang đến để ám sát ông Zelensky

Phương Đăng (theo Fox News) Thứ hai, ngày 21/03/2022 16:06 PM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố, đã có thêm một nhóm lính đánh thuê Wagner được điều đến Ukraine để ám sát Tổng thống Ukraine Zelensky, cánh tay phải của ông, Andriy Ermak và Thủ tướng Denys Shmyhal, hãng tin Fox News cho biết.
Bình luận 0
Ukraine cảnh báo thêm nhiều lính đánh thuê Wagner đang đến để ám sát Zelensky - Ảnh 1.

Ukraine tuyên bố có thêm 1 nhóm lính đánh thuê Wagner khác đã được cử đến Ukraine để ám sát Tổng thống Zelensky. Ảnh Daily Beast.

Bộ Quốc phòng Ukraine hôm Chủ nhật 20/3 cảnh báo rằng một nhóm lính đánh thuê khác của Nhóm Wagner đã đến Ukraine với nhiệm vụ ám sát Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các chính trị gia cấp cao khác của Ukraine vào tuần thứ tư kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu.

"Một nhóm chiến binh khác đã bắt đầu đến Ukraine hôm nay", Cục trưởng Cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trong một bài đăng trên Facebook.

"Nhiệm vụ chính của họ là loại bỏ giới lãnh đạo quân sự và chính trị hàng đầu của Ukraine", tuyên bố nói thêm.

Ngoài ông Zelensky, các "mục tiêu quan trọng" khác của lính đánh thuê Wagner là Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal và Andriy Ermak, một nhà sản xuất phim Ukraine và các luật sư làm cố vấn chính của ông Zelensky, theo Cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine.

Bộ Quốc phòng Ukraine trong nhiều tuần qua đã gióng lên hồi chuông báo động về việc hàng nghìn lính đánh thuê tư nhân Wagner, đang tiến vào Ukraine. Tuy nhiên, các kế hoạch ám sát như vậy đều bị quân đội Ukraine, đặc nhiệm và cơ quan thực thi pháp luật biết rõ.

Để đối phó với các âm mưu ám sát, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko đã ban hành lệnh giới nghiêm hàng đêm, cảnh báo rằng bất kỳ cư dân nào đi ra ngoài trong thời gian giới nghiêm đều có thể bị nhầm với các nhóm do thám và phá hoại của kẻ thù.

Lính đánh thuê Wagner được cho là được tài trợ tài chính bởi Yevgeniy Prigozhin, một doanh nhân Nga, nằm trong danh sách các tài phiệt Nga bị chính quyền Biden trừng phạt hồi đầu tháng này sau khi Tổng thống Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine.

Tuy nhiên, ông Prigozhin phủ nhận mọi cáo buộc có liên hệ với Nhóm Wagner - được thành lập vào năm 2014, theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS).

Các quan chức Ukraine nói rằng, Tổng thống Zelensky đã sống sót sau một số vụ ám sát. Bên cạnh nhóm chiến binh Wagner, Ukraine cũng cáo buộc các chiến binh Chechnya cũng đã được giao nhiệm vụ ám sát các chính trị gia Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem