Ukraine cuối cùng cay đắng thừa nhận bất lực trước loại vũ khí của Nga đang làm mưa làm gió trên chiến trường

PV (theo RT) Thứ năm, ngày 04/05/2023 21:02 PM (GMT+7)
Ukraine bất lực trước bom dẫn đường thông minh của Nga và cần vũ khí tầm xa hơn như máy bay phản lực F-16 để đối phó với máy bay vận chuyển đạn dược, người phát ngôn của Không quân Ukraine cho biết.
Bình luận 0
Ukraine cuối cùng cay đắng thừa nhận bất lực trước loại vũ khí của Nga đang làm mưa làm gió trên chiến trường - Ảnh 1.

Một chiếc máy bay ném bom Sukhoi Su-34 của Nga. Ảnh AFP

Theo hãng tin RT, người phát ngôn Không quân Ukraine, Đại tá Yury Ignat thừa nhận, Ukraine không có cách nào chống lại bom dẫn đường có độ chính xác cao của Nga. Trong một tuyên bố ngày 3/5, ông Yury Ignat nhắc lại yêu cầu từ lâu đối với các máy bay phản lực hiện đại F-16 của Mỹ.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Ignat tuyên bố rằng Nga phóng tới 20 quả bom dẫn đường trên tiền tuyến mỗi ngày. Quan chức này chỉ ra rằng những loại đạn đó có thể bay xa khoảng 70km và tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng cũng như các mục tiêu khác.

"Chúng tôi không thể chống lại loại đạn này… và phòng không là không hiệu quả", ông Yury Ignat thừa nhận, đồng thời cho biết thêm rằng để ngăn chặn các cuộc tấn công như vậy, Ukraine phải trực tiếp điều các máy bay chuyên chở bom, thường là Su-34, Su-35 và các máy bay hàng không chiến thuật khác.

Để làm được điều này, ông Ignat nói rằng Ukraine cần "một bàn tay dài để tiếp cận kẻ thù ở khoảng cách xa hơn những gì chúng ta có thể làm bây giờ". Ông chỉ ra rằng một trong những vũ khí phòng không tầm xa nhất mà Kiev có là hệ thống tên lửa S-300 từ thời Liên Xô, có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 100km. Ông nói thêm rằng khả năng phòng không của Ukraine đã được tăng cường hơn nữa bằng vũ khí do phương Tây sản xuất với tầm bắn 150km, nhưng những vũ khí này đang bị thiếu hụt.

Tuy nhiên,  ông Yury Ignat cũng nêu ra giải pháp để giải quyết các hạn chế cho không quân Ukraine, trong đó, việc phương Tây cung cấp cho Ukraine các máy bay phản lực hiện đại như F-16 là một giải pháp tối ưu nhất. "Máy bay F-16 có thể chống lại máy bay Nga một cách hiệu quả dọc theo rìa phía trước của khu vực chiến đấu", ông Yury Ignat nói, đồng thời cho biết thêm rằng những máy bay phản lực như vậy có thể ngăn cản máy bay của Moscow tiếp cận biên giới Ukraine.

"Không nhất thiết phải bắn hạ máy bay địch, nhưng chúng ta chỉ cần có lập luận phản công mạnh mẽ", ông Yury Ignat  nói thêm.

Vào tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Ukraine "hiện không cần F-16", còn Washington đang tập trung vào việc gửi tới Kiev "những gì quân đội dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi nghĩ họ cần", bao gồm cả xe tăng và pháo binh.

Moscow đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Ukraine vào tháng 10 năm ngoái sau khi Kiev thực hiện một số hành động phá hoại trên đất Nga, đáng chú ý nhất là vụ đánh bom chết người nhằm vào cây cầu chiến lược Crimea.

Nga đã nhiều lần cảnh báo phương Tây về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều này sẽ chỉ kéo dài chiến sự đồng thời khiến nước này trở thành bên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem