Ukraine chịu thương vong nặng nề sau 10 tuần phản công

PV (Theo ABCnews) Thứ sáu, ngày 18/08/2023 14:38 PM (GMT+7)
Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Ukraine đã chịu thương vong nặng nề trong cuộc phản công, bắt đầu từ khoảng 10 tuần trước.
Bình luận 0
Ukraine chịu thương vong nặng nề sau 10 tuần phản công - Ảnh 1.

Một người lính Ukraine nhìn vào chiếc xe tăng Nga trên màn hình trong khi điều khiển máy bay không  người lái để tiến hành hoạt động trinh sát ở ngoại ô Kreminna, Ukraine, vào ngày 16/8/2023. Ảnh AP

Hãng tin Mỹ ABC News đã nói chuyện với 2 cựu quân nhân Mỹ đang ký hợp đồng trong một đơn vị lực lượng đặc biệt của quân đội Ukraine và cả hai đều bị thương trong một chiến dịch ở miền đông Ukraine hai tuần trước.

Cả hai người lính hiện đang ở trong một bệnh viện ở Kiev nhưng cho biết họ hy vọng sẽ được chuyển đến Đức để phẫu thuật trong tuần này nhằm loại bỏ các mảnh đạn ra khỏi cơ thể.

Hai người lính này cho biết nhiệm vụ của đội họ là giành quyền kiểm soát một ngôi làng ở ngoại ô thành phố Donetsk, nơi đã bị lực lượng dân quân do Nga kiểm soát chiếm đóng từ năm 2014.

Một trong những người đàn ông là một cựu quân nhân Mỹ đến từ Texas, người có bí danh "Tango", cho biết đơn vị "hàng chục" người của anh ta đã chịu "thương vong 85%" và hai đồng đội của họ đã thiệt mạng khi cả đội bị phục kích khi đang tiến vào lãnh thổ do Nga kiểm soát. Ông nói, 40% đơn vị bị thương nặng đến mức "chiến đấu không hiệu quả".

Một cựu quân nhân khác của quân đội  Mỹ được biết đến với bí danh "Cá vàng" cho biết rõ ràng là họ đã chống lại "sự kháng cự rất có tổ chức" từ quân đội Nga.

"Đó chắc chắn là một lực lượng rất chuyên nghiệp mà chúng tôi đang chiến đấu chống lại", cựu quân nhân Mỹ từ Alaska nói với hãng tin  ABC News trong phòng bệnh của mình ở Kiev. Tại đây, ngoài 'Cá vàng' còn có ba người lính bị thương khác cũng đang phải điều trị.

Ukraine chịu thương vong nặng nề sau 10 tuần phản công - Ảnh 2.

Các binh sĩ Ukraine nạp một khẩu lựu pháo có vỏ với dòng chữ 'dành cho Latyk Boris' trên tiền tuyến ở ngoại ô Lyman ngày 15/8 /2023. Ảnh AP

ABC News cũng đã liên lạc với hai binh sĩ Ukraine khác được phỏng vấn trong các giai đoạn trước của cuộc chiến và họ cho biết họ cũng đã bị thương trong vài tuần qua.

Một người đàn ông phương Tây, với nhiều năm kinh nghiệm quân sự, hiện cũng đang ký hợp đồng với quân đội Ukraine, cho biết anh ta đã bị thương nặng trong giai đoạn đầu của cuộc phản công vào tháng 6. Phát biểu với ABC News với điều kiện giấu tên, người lính cho biết các hoạt động tấn công mà anh ta tham gia là vô tổ chức, đồng thời chỉ trích một số quyết định chiến thuật.

Người này nói: "Chúng tôi đã mất ba chiếc Leopards (xe tăng tiên tiến do Đức sản xuất) trong một ngày vì chúng được yêu cầu lao thẳng vào một bãi mìn". Ông nói thêm rằng các binh sĩ Ukraine mới được huy động thường tỏ ra thiếu sự huấn luyện cần thiết cho các hoạt động tấn công phức tạp trên chiến trường.

Người lính gia nhập quân đội Ukraine hơn một năm trước, cho biết hàng chục người từ tiểu đoàn của ông đã tham gia vào các hoạt động tấn công kể từ đầu tháng 6 và khoảng 80% trong số họ đã bị thương. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng không có trường hợp tử vong nào.

Ông tuyên bố các thiết bị quân sự của phương Tây như xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ cung cấp không được sử dụng hết tiềm năng vì một số binh sĩ Ukraine không được đào tạo hoặc có kinh nghiệm cần thiết.

"Có vẻ như họ (những người lính Ukraine) đã được dạy sử dụng chúng nhưng không sử dụng chúng (một cách hiệu quả) theo nghĩa chiến thuật (trên chiến trường)", ông nói.

Tuy nhiên, hai người Mỹ được ABC News phỏng vấn không đồng ý với đánh giá đó.

Ukraine chịu thương vong nặng nề sau 10 tuần phản công - Ảnh 3.

Binh sĩ Ukraine bắn súng cối về phía các vị trí của Nga ở tiền tuyến, gần Bakhmut, vùng Donetsk, Ukraine ngày 12/8/2023. Ảnh AP

Bất chấp những vết thương của họ trong nhiệm vụ thất bại hai tuần trước, họ lập luận rằng cuộc phản công của Ukraine đang được thực hiện tốt và thương vong nặng nề trong một cuộc tấn công quân sự lớn có tính chất này, nhằm vào các tuyến phòng thủ cố thủ của Nga, là điều có thể xảy ra.

"Sẽ không nhanh chóng và dứt khoát", người lính có bí danh "Tango" nói.

"Đó không phải là cách hoạt động của các cuộc phản công. Họ (người Ukraine) đang nhận thương vong. Điều đó là bình thường", ông nói thêm. "Tôi nghĩ rằng nó đang diễn ra tốt đẹp và đúng tiến độ".

Đồng đội của anh ấy là "Cá vàng" cho biết đây là "một cuộc chiến rất khó khăn" đối với Ukraine.

"Nhưng đó là cuộc chiến mà người Ukraine đang chiến đấu rất tốt", ông nói.

Ukraine đã không công bố số liệu thương vong kể từ khi Nga tiến hành cuộc chiến vào tháng 2 năm ngoái. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Ukraine mô tả tình hình là "thực sự khó khăn" với "giao tranh rất ác liệt trên chiến trường". Nguồn tin này cho biết thêm rằng 80% thương vong là do pháo binh Nga gây ra.

Quan chức này cho biết cuộc chiến hiện đang ở "giai đoạn quyết định" và nhấn mạnh rằng Ukraine cần hỗ trợ quân sự nhiều hơn nữa từ Mỹ và các đối tác phương Tây, bao gồm cả tên lửa tầm xa ATACMS của Mỹ, có tầm bắn 190 dặm.

Ukraine đã hứa với Mỹ rằng họ sẽ chỉ sử dụng tên lửa để tấn công tài sản của Nga ở các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine và không tấn công các mục tiêu bên trong Nga. Tuy nhiên, Chính quyền Biden cho đến nay vẫn từ chối cung cấp tên lửa tầm xa.

Quan chức cấp cao nhấn mạnh rằng Ukraine cần gấp viện trợ quân sự nhiều hơn để giúp nước này đạt được mục tiêu trên chiến trường, lập luận rằng cung cấp thêm hỗ trợ bây giờ sẽ là cách hiệu quả hơn về chi phí để kìm hãm Nga và từ đó đảm bảo an ninh ở châu Âu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem