Ukraine cho nổ tung kho đạn khổng lồ ở Crimea, trả đũa Nga tấn công ồ ạt vào Odessa

Minh Nhật (theo Euromaidan) Thứ sáu, ngày 21/07/2023 21:18 PM (GMT+7)
Nga chủ yếu nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng cảng Odessa, phá hủy các kho ngũ cốc những ngày qua. Đáp trả, Ukraine đã phá hủy một căn cứ quân sự khổng lồ ở Crimea với các vụ nổ kho đạn dược thứ cấp diễn ra suốt cả ngày, theo Euro Maidanpress.
Bình luận 0

Màn trả đũa dữ dội lẫn nhau giữa Nga và Ukraine

Ukraine cho nổ tung kho đạn khổng lồ ở Crimea, trả đũa Nga tấn công ồ ạt vào Odesa - Ảnh 1.

Một trong những vụ nổ tại kho đạn của Nga. Ảnh chụp màn hình: Euro Maidanpress.

Nga bị cáo buộc đã tấn công liên tiếp vào bến cảng ở Odessa của Ukraine những ngày qua để trả đũa cho vụ cầu Kerch, nối liền bán đảo Crimea với đất liền Nga bị tấn công, làm hư hại. Nga đổ lỗi cho Ukraine và phương Tây dàn dựng cuộc tấn công nhưng Kiev và đồng minh kịch liệt bác bỏ.

Để trả đũa , Không quân Nga đã tung ra nhiều đợt tấn công bằng máy bay không người lái để làm cạn kiệt lực lượng phòng không Ukraine.

Chiến thuật này được ghi lại trong đoạn phim ghi lại cảnh phòng không Ukraine đánh chặn thành công máy bay không người lái trên bầu trời Odessa. Sau đó, người Nga tiếp tục tấn công, giành thế áp đảo trên không gian bằng tên lửa, hầu hết tất cả đều hướng về phía Odessa.

Cư dân ở Crimea đã quay lại khoảnh khắc phóng 16 tên lửa hành trình Calibre của Nga từ Vịnh Kozacha ở Sevastopol. Ngoài ra, có thông tin cho rằng ít nhất 8 máy bay ném bom chiến lược Tu-22 của Moscow cũng đã phóng 15 quả tên lửa các loại vào Ukraine.

Các thiết bị đầu cuối của Ukraine ở bến cảng đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Có thông tin rằng tên lửa của Nga cũng đã phá hủy 60 nghìn tấn ngũ cốc dự trữ của Ukraine.

Các lực lượng Ukraine được cho là đáp trả có đi có lại. Mục tiêu đầu tiên của người Ukraine là Melitopol. Người dân cho biết đã nghe thấy ít nhất 5 tiếng nổ ở ngoại ô thành phố. Thị trưởng Ukraine Melitopol xác nhận, Ukraine tấn công các căn cứ quân sự của Nga. Ngay sau đó, các vụ nổ đã được báo cáo ở Mykhailivka, một thành trì tiền tuyến phía tây Tokmak.

Chưa hết, vài giờ trước, người Ukraine cũng tấn công căn cứ Nga ở Skadovsk trên bờ Biển Đen. Cả ba cuộc tấn công đều sử dụng pháo HIMARS và chủ yếu nhắm vào các khu vực tập trung nhân sự của Nga.

Tuy nhiên, cuộc tấn công mạnh mẽ nhất của Ukraine được tiến hành ở Crimea. Tại đây, các lực lượng Nga có một căn cứ quân sự khổng lồ thậm chí còn lớn hơn một số ngôi làng xung quanh đó. Địa điểm này cũng nằm trên một trong những con đường tiếp tế chính của quân đội Nga. Các nguồn tin Nga cho biết Ukraine đã tấn công căn cứ Nga bằng 3 tên lửa đạn đạo Hrim-2. Các tên lửa đã đánh trúng kho đạn, gây ra một vụ nổ lớn có thể nghe thấy cách đó hơn 30km. Các vụ nổ thứ cấp tiếp tục diễn ra suốt cả ngày khiến đám cháy không thể dập tắt được. Do quy mô lớn của đám cháy, chính quyền địa phương đã phải đóng đường cao tốc và bắt đầu sơ tán cư dân khỏi các ngôi làng gần đó.

Được biết, có ít nhất 5 ngôi làng được coi là nằm trong vùng nguy hiểm. Số phận của những người lính Nga trong căn cứ vẫn chưa được xác nhận.

Nga ráo riết tìm hệ thống phòng không bảo vệ miền Nam

Ukraine cho nổ tung kho đạn khổng lồ ở Crimea, trả đũa Nga tấn công ồ ạt vào Odesa - Ảnh 2.

Cơ sở hạ tầng bị hư hại ở Odesa. Ảnh: Bộ Cộng đồng, Lãnh thổ và Phát triển Cơ sở hạ tầng của Ukraine

Chính phủ Ukraine đang đàm phán với các đối tác về các hệ thống phòng không bổ sung để bảo vệ Odessa, Mykolaiv và các thành phố khác ở hậu phương, nơi đã hứng chịu các cuộc tấn công ồ ạt của Nga trong những ngày gần đây.

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố trong bài phát biểu tối ngày 20/7 rằng: "Chỉ trong 4 ngày của tuần này, kể từ thứ Hai, Nga đã sử dụng gần 70 tên lửa các loại và khoảng 90 UAV 'Shahed' để chống lại đất nước chúng tôi, và ở một mức độ đáng kể - chống lại Odessa cũng như khu vực Odessa, Mykolaiv, các thành phố và cộng đồng phía nam khác của chúng tôi.

Tất nhiên, các chiến binh của chúng tôi đã bắn hạ được một số tên lửa và máy bay không người lái của đối phương. Tôi cảm ơn từng người bảo vệ bầu trời của chúng tôi vì điều này... Nhưng thật không may, năng lực phòng không Ukraine vẫn chưa đủ để bảo vệ toàn bộ bầu trời Ukraine..."

Theo đó, ông Zelensky tuyên bố: "Chúng tôi đang tích cực làm việc với các đối tác của mình để có thêm các hệ thống phòng không có thể mang lại hòa bình và an ninh cho Odessa cũng như tất cả các thành phố và cộng đồng khác của đất nước chúng tôi".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem