Ukraine công bố danh tính một quan chức "phản quốc"

Vương Nam – RT Thứ bảy, ngày 23/04/2022 10:08 AM (GMT+7)
Nhận viện trợ nhân đạo từ Nga là một trong những nguyên nhân khiến thị trưởng thành phố Balakleya, tỉnh Kharkiv, bị Kiev cáo buộc có hành vi phản quốc.
Bình luận 0

img

Ivan Stolbovoy – thị trưởng thành phố Balakleya – bị Ukraine cáo buộc “phản quốc” (ảnh: RT)

Văn phòng Tổng công tố Ukraine hôm 22.4 tuyên bố, ông Ivan Stolbovoy – thị trưởng thành phố Balakleya – có hành vi phản quốc khi “thúc đẩy việc hợp tác với quân đội Nga”.

“Ivan Stolbovoy đã chọn đứng về phía kẻ địch của Ukraine khi quân đội Nga giành quyền kiểm soát thành phố Balakleya. Ông ta thậm chí còn đồng ý làm thị trưởng cho chế độ thân Nga và nhận các lô hàng viện trợ nhân đạo”, Văn phòng Tổng công tố Ukraine cáo buộc.

“Trong cuộc họp hội đồng thành phố Balakleya hôm 28.3, Ivan Stolbovoy đã thể hiện sự trung thành với quân đội Nga và Moscow. Ông ta triệu tập người dân và tuyên bố rằng quân đội Nga sẽ phân phối viện trợ nhân đạo cho mọi người. Stolbovoy cũng dẫn đầu các cuộc đàm phán với quân đội Nga ở Balakleya để thiết lập lại hệ thống dịch vụ công cộng trong thành phố”, Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết thêm.

Balakleya là một thành phố nhỏ với 25.000 dân thuộc tỉnh Kharkiv, Ukraine. Cuối tháng 3, Nga tuyên bố kiểm soát thành phố này. Kharkiv – tỉnh lớn nằm ở phía đông bắc Ukraine – đang là một trong những mục tiêu hàng đầu trong chiến dịch quân sự của quân đội Nga.

Hôm 22.4, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát kho vũ khí với hàng nghìn tấn đạn dược của quân đội Ukraine tại Kharkiv.

“Trong chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát một kho vũ khí lớn hàng chục ha của Ukraine cùng hàng nghìn tấn vũ khí, đạn dược ở Kharkiv”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

“Đây là những loại đạn dược mà lực lượng Ukraine sử dụng để bắn phá các khu vực đông dân cư, liên tục gây nguy hiểm cho dân thường”, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc.

img

Hỏa hoạn ở Kharkiv do giao tranh Nga - Ukraine (ảnh: AP)

Bộ Quốc phòng Nga lưu ý, ngoài đạn dược có từ thời Liên Xô, kho vũ khí này còn lưu trữ mìn và đạn pháo do phương Tây sản xuất.

Theo RT, đây là Kho vũ khí số 65 của Ukraine ở Kharkiv – kho đạn dược lớn nhất của Ukraine. Kho vũ khí số 65 được thiết kế để có thể chứa được ít nhất 150.000 tấn thiết bị, vũ khí quân sự. Nếu thông tin này được xác thực, đây có thể là thiệt hại lớn đối với Kiev trong bối cảnh giao tranh ở Donbass diễn ra căng thẳng nhưng lực lượng Ukraine thiếu vũ khí.

Trong một thông báo mới về diễn biến chiến sự ở Donbass, hôm 22.4, Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine cho biết, khoảng 12 – 14 tiểu đoàn tinh nhuệ của Nga đã rời Mariupol và di chuyển đến miền đông.

“Tình thế hình sắp tới sẽ rất khó khăn cho lực lượng của chúng tôi”, CNN dẫn lời ông Oleksiy Danilov - Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem