Ukraine đe dọa tấn công mục tiêu nằm sâu 1.500km trong lãnh thổ Nga; Mỹ gửi đạn uranium nghèo cho Kiev

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ bảy, ngày 02/09/2023 10:29 AM (GMT+7)
Mục tiêu cách xa 1.500km sâu trong lãnh thổ Nga giờ không còn là vấn đề đối với lực lượng Ukraine, Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine nhấn mạnh giữa thông tin Mỹ sẽ lần đầu tiên gửi đạn uranium nghèo tiếp sức cho Kiev.
Bình luận 0

Có thể tấn công mục tiêu nằm sâu 1.500km của Nga

Ukraine đe dọa tấn công mục tiêu nằm sâu 1.500km trong lãnh thổ Nga; Mỹ gửi đạn uranium nghèo cho Kiev - Ảnh 1.

Một máy bay Nga bốc cháy dữ dội tại sân bay quân sự Soltsy ở vùng Novgorod. Ảnh Pravda.

"Ukraine đã phát triển chương trình tên lửa và máy bay không người lái của riêng mình trong một thời gian dài nên việc tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga, ngay cả ở khoảng cách xa 1.500 km, không còn là vấn đề nữa", ông Oleksii Danilov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine cho biết. 

Theo ông Danilov, nguồn gốc của vũ khí được Ukraine sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Liên bang Nga là từ Ukraine.

"Có hai lĩnh vực đã được Ukraine phát triển trong một thời gian nhất định. Đó là chương trình tên lửa nhằm tạo ra tên lửa tầm xa nội địa của chính chúng ta, và chương trình máy bay không người lái mà việc sản xuất chúng đang được triển khai rất rộng rãi ở nước ta ngày nay với sự tham gia của một số lượng lớn các công ty tư nhân", ông Danilov cho hay.

Vị quan chức Ukraine nói thêm rằng "tất cả những thành quả này sẽ mang lại kết quả phù hợp" cho quân đội Ukraine, bởi vì quân đội Ukraine giờ đây sẽ có thể tấn công các mục tiêu cách xa 700 hoặc thậm chí 1.000-1.500 km ở sâu bên trong nước này.

Tuy nhiên, ông Danilov nhấn mạnh rằng, Ukraine chỉ tấn công các cơ sở quân sự của Liên bang Nga. Trong khi đó, các vụ đánh bom vào các nhà máy lọc dầu hoặc các cơ sở, hạ tầng dân sự khác là công việc của các nhóm mà Ukraine không kiểm soát.

Trước đó ông Danilov đã đăng tải đoạn video cho thấy các cuộc thử nghiệm thành công tên lửa do Ukraine sản xuất.

Mỹ gửi đạn uranium nghèo tăng lực cho Kiev

Theo một tài liệu Reuters đã tiếp cận và được 2 quan chức Mỹ giấu tên cũng đã xác nhận, chính quyền Tổng thống Joe Biden lần đầu tiên sẽ gửi đạn xuyên giáp chứa uranium nghèo, vốn gây nhiều tranh cãi cho Ukraine. Loại đạn này có thể xuyên thủng xe tăng này nằm trong gói viện trợ quân sự mới của Washington, dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới.

Theo nguồn tin của Reuters, đạn uranium nghèo có thể được trang bị cho các xe tăng Abrams Mỹ dự kiến gửi đến Ukraine trong vài tuần tới. Một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ thêm rằng, trị giá của gói viện trợ quân sự mới sắp được công bố nằm trong khoảng 240 – 375 triệu USD, tùy thuộc vào các loại khí tài và đạn dược sẽ được chuyển giao.

Theo Reuters, Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin này. Đến nay mới chỉ có Anh gửi đạn uranium nghèo tới Ukraine - động thái bị Nga lên án gay gắt.

Uranium nghèo là một sản phẩm phụ của quá trình làm giàu quặng phóng xạ, được sử dụng trong chế tạo vũ khí vì độ cứng và các đặc tính vật lý khác. Đạn dược chế tạo từ uranium nghèo từ lâu đã gây tranh cãi vì tính độc hại và tính phóng xạ của nó.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem