Ukraine huy động các nhà khoa học tạo vũ khí hạng nặng mới

Văn Biên (tổng hợp) Thứ tư, ngày 22/10/2014 20:35 PM (GMT+7)
Tờ Unian (22.10) cho hay, Ukraine đang huy động các nhà khoa học trong nước thiết kế một loạt sản phẩm vũ khí mới, để tạo ra những chiếc xe bọc thép và tên lửa hoàn toàn do Ukraine sản xuất. 
Bình luận 0

Theo Unian, đến cuối năm nay, quân dội Ukraine sẽ nhận gần 100 đơn vị vũ khí có công nghệ mới từ Ukroboronprom. Hiện tập đoàn này cũng đang hối thúc cường độ hoạt động khẩn trương để đáp ứng các đơn đặt hàng từ phía quân đội Ukraine.

img

Bên cạnh sửa chữa, Ukraine đang huy động các nhà khoa học trong nước tạo ra những thiết kế mới cho các vũ khí hạng nặng.

Từ đầu mùa thu năm nay, Ukraine đã sửa xong hơn một nghìn đơn vị xe chiến đấu và sản xuất ra 200 chiếc xe chiến đấu mới. Kế hoạch sản xuất trong năm tới vẫn sẽ ưu tiên cho các loại vũ khí hạng nặng.

Một loạt sản phẩm cũng sẽ được tung ra với những thiết kế mới từ chính các nhà khoa học Ukraine. Đặc biệt, là các tên lửa chống tăng hiện đại. Tập đoàn Ukroboronprom đang chú trọng tới việc tạo ra những chiếc xe chiến đấu bọc thép mang đặc điểm thuần túy do Ukraine chế tạo.

Tất nhiên những đặc điểm của chúng sẽ phải đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế.

img

 Tổng thống Ukraine tới thăm Cục thiết kế miền Nam.

Động thái trên của Ukroboronprom được cho là bước đi tiến tới sự thoát khỏi lệ thuộc vào một phần bộ phận mua từ Nga trong việc chế tạo xe bọc thép ở Ukraine hiện nay.

“99,9% xe bọc thép được sản xuất hiện nay ở Ukraine, trong đó có sử dụng một phần bộ phận được cung cấp từ Nga. Nhưng từ kim loại, cao su, nhựa, quang học và nhiều thành phần để chế tạo thành xe bọc thép đều của Ukraine”, ông Roman Romanov, lãnh đạo của Ukroboronprom cho biết.

 

Để thúc đẩy ngành chế tạo vũ khí ở Ukraine, theo Censor (21.10), Tổng thống Ukraine Poroshenko cũng vừa tới thăm làm việc tại Cục Thiết kế miền Nam nước này ở Dniprotrovsk.

Đây là một trong những cơ quan thiết kế vũ khí thuộc vào loại lớn nhất Ukraine và sở hữu các công nghệ tiên tiến, đồng thời cũng tham gia nhiều chương trình vũ khí hiện đại như “Sea Launch”, “Land Launch”, “Dnepr”, “Cyclone-4”, “Antares II”, “Lighthouse” và có sự hợp tác với nhiều quốc gia về nghành công nghiệp vũ trụ như Nga, Kazakhstan, châu Âu, Mỹ và Brazil.

>> Ukraine dùng rocket đầu đạn chùm nguy hiểm tấn công Donetsk 

Hiện cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine vẫn đang tiếp diễn phức tạp. Một số nguồn tin cho biết, quân ly khai đã tuyên bố phá bỏ thỏa thuận ngừng bắn với Kiev. Trong khi đó, phía quân đội Ukraine cũng bị cáo buộc đã sử dụng các loại vũ khí nguy hiểm để chống lại quân ly khai trong những ngày gần đây như rocket đầu đạn chùm gây sát thương diện rộng và tên lửa chiến thuật có sức công phá cực lớn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem