Ukraine kêu gọi 'xóa sổ' các nhà máy vũ khí của Iran sau khi Kherson bị oanh tạc dữ dội

Minh Nhật (theo The Nation News) Chủ nhật, ngày 25/12/2022 10:19 AM (GMT+7)
Một trợ lý hàng đầu của Tổng thống Ukraine đã kêu gọi "xóa sổ" các nhà máy sản xuất máy bay không người lái và tên lửa của Iran trong bối cảnh lo ngại nước này đang tiếp tục vũ trang cho Nga.
Bình luận 0
Ukraine kêu gọi 'xóa sổ' các nhà máy vũ khí của Iran sau khi Kherson bị oanh tạc dữ dội - Ảnh 1.

Nhân viên cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy của một ngôi nhà sau trận pháo kích dữ dội hôm 24/12. Ảnh AFP

Hôm thứ Bảy 24/12, trợ lý Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cáo buộc rằng, việc Iran máy bay không người lái và tên lửa cho Nga "vi phạm trắng trợn thể chế trừng phạt quốc tế" và kêu gọi phá hủy các nhà máy vũ khí của Iran để đáp trả.

Ông cũng đã kêu gọi bắt giữ các nhà thầu vũ khí nước này cũng như các nhà cung cấp vật liệu cho họ.

Kiev đã cáo buộc Tehran cung cấp 1700 máy bay không người lái tự sát Shahed-136 cho Moscow. Kiev cho rằng Shahed-136 đã được Nga sử dụng để tấn công các mục tiêu ở Ukraine kể từ tháng 9. Iran phủ nhận các cáo buộc này.

Giám đốc tình báo Ukraine cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Sáu 23/12 rằng Nga đã phóng khoảng 540 máy bay không người lái vào các mục tiêu quân sự và năng lượng ở Ukraine.

Hôm thứ Bảy 24/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên án một cuộc tấn công khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 58 người bị thương tại thành phố Kherson diễn ra trước đó cùng ngày. Lực lượng của Kiev đã giành lại quyền kiểm soát thành phố vào tháng 11 sau khi Nga rút quân nhưng Moscow vẫn thường xuyên bị cáo buộc pháo kích Kherson. Kherson hiện vẫn nằm trong tầm vũ khí của Nga và liên tục bị đe dọa.

Hôm thứ Sáu 23/12, Ukraine cáo buộc, Kherson đã trở thành mục tiêu của 74 cuộc không kích của Nga , khiến 5 người chết và 17 người bị thương.

"Trong khi các gia đình ở châu Âu, Bắc Mỹ và nhiều nơi khác đang chuẩn bị bữa tối cho ngày lễ (Giáng sinh), hãy dành một suy nghĩ cho Ukraine hiện đang chiến đấu chống lại Nga", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba viết trên Twitter.

Phần lớn Ukraine đang phải vật lộn với tình trạng thiếu khí đốt để sưởi ấm hoặc điện sau khi Moscow bắt đầu nhắm mục tiêu vào các hệ thống điện và nước của nước này suốt gần hai tháng qua.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem