Ukraine kiểm soát hoàn toàn trung tâm hậu cần của Nga, giải phóng thêm 2 ngôi làng ở Kherson

Phương Đăng (theo Malaymail/Meduza) Thứ hai, ngày 03/10/2022 19:09 PM (GMT+7)
Kiểm soát hoàn toàn trung tâm hậu cần ở miền đông của Nga - Lyman được cho là sẽ tạo tiền đề cho những bước tiến xa hơn của quân đội Ukraine để cắt các tuyến đường tiếp tế của Moscow.
Bình luận 0
Ukraine kiểm soát hoàn toàn trung tâm hậu cần của Nga, giải phóng thêm 2 ngôi làng ở Kherson - Ảnh 1.

Các lực lượng vũ trang Ukraine chụp ảnh trước văn phòng hành chính Lyman ở Donetsk, Ukraine vào ngày 1/10 sau khi giành lại quyền kiểm soát thành phố này từ Nga. Ảnh do Lữ đoàn Dù 81 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine đăng tải.

Bên cạnh việc kiểm soát được Lyman - trung tâm hậu cần quan trọng của Nga ở miền Đông, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 3/10 cũng thông cáo rằng Lực lượng vũ trang Ukraine còn vừa giải phóng thêm 2 ngôi làng ở vùng Kherson của nước này: đó là làng Arkhanhelske và Myrolyubivka.

Chiến thắng của Ukraine ở thành phố Lyman, tỉnh Donetsk được cho là "nỗi đau nhức nhối" của Nga khi Moscow vừa tuyên bố sáp nhập 4 khu vực chiếm gần 1/5 lãnh thổ Ukraine bao gồm cả Lyman vào thứ Sáu 30/9.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, việc giành lại được thành phố này cho thấy Ukraine có khả năng đánh bật lực lượng Nga và cho thấy sự hiệu quả của các vũ khí tiên tiến của phương Tây mà Ukraine đang vận hành trong cuộc xung đột.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ rút quân khỏi khu vực Lyman đẻ tránh "mối đe dọa bị bao vây".

Bộ Quốc phòng Nga không đề cập đến Lyman trong bản tin cập nhật hàng ngày về chiến sự ở Ukraine hôm qua 2/10, mặc dù họ cho biết, các lực lượng Nga đã phá hủy 7 kho pháo và tên lửa của Ukraine ở các khu vực như Kharkiv, Zaporizhzhia, Mykolaiv và Donetsk.

Quân đội Ukraine ngày 2/10 tuyên bố, họ đang tiến vào Lyman sau khi các lực lượng Nga rút lui khỏi khu vực nhưng giao tranh lẻ tẻ vẫn đang diễn ra tại đây. Tuy nhiên, đến nay, Ukraine tuyên bố đã quét sạch binh lính Nga khỏi thành phố chiến lược này và giành quyền kiểm soát hoàn toàn trung tâm hậu cần của Nga.

Thống đốc Lugansk, Serhiy Gaidai cho biết quyền kiểm soát đối với Lyman có thể trở thành “yếu tố then chốt” trong việc giúp Ukraine giành lại lãnh thổ đã mất ở khu vực Lugansk lân cận - nơi Moscow đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn vào đầu tháng 7.

Đại tá Viktor Kevlyuk tại Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine cho biết: “Nhờ hoạt động thành công ở Lyman, chúng tôi đang tiến tới việc kiểm soát tuyến đường bắc-nam thứ hai... và điều đó có nghĩa là tuyến tiếp tế thứ 2 của Nga trong khu vực sẽ bị gián đoạn”.

“Và trong trường hợp này, lực lượng Nga ở Lugansk và Donetsk chỉ còn có thể được tiếp tế thông qua vùng Rostov của Nga”, ông Kevlyuk nói với hãng truyền thông Espreso TV.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem