Ukraine muốn tiếp tục thảo luận với Trung Quốc để chấm dứt chiến tranh với Nga

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ sáu, ngày 21/06/2024 20:08 PM (GMT+7)
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tin rằng, Kiev và Bắc Kinh sẽ tiếp tục thảo luận về việc chấm dứt cuộc xung đột của nước ông và Nga.
Bình luận 0
Ukraine muốn tiếp tục thảo luận với Trung Quốc để chấm dứt chiến tranh với Nga- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Ảnh IT

Trong bản tin chung toàn quốc 24/7 ngày 21/6, bình luận về việc Trung Quốc vắng mặt tại Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ, Ngoại trưởng Kuleba cho biết ông tin rằng yếu tố quyết định đối với Trung Quốc khi đưa ra quyết định trên là do quan điểm mang tính nguyên tắc của Ukraine rằng Nga không nên có mặt tại hội nghị. Kiev cho rằng, việc mời Nga tham gia sẽ khiến hội nghị thượng đỉnh không hiệu quả vì Moscow không có thiện chí đàm phán hòa bình.

"Chúng tôi biết rằng Bắc Kinh đang nghiên cứu kết quả của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình rất cẩn thận. Họ đã thấy quy mô của hội nghị ấn tượng như thế nào và tôi tin rằng chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận với Trung Quốc về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine", Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh.

Ông Kuleba cũng hoan nghênh việc Trung Quốc đã liên tục nhấn mạnh rằng họ không coi Ukraine là một quốc gia thù địch và mong muốn thúc đẩy hòa bình.

Trước đó, Thụy Sĩ cũng cho biết họ dự định thảo luận về Hội nghị Thượng đỉnh hòa bình Ukraine diễn ra vào ngày 15-16/6 với Nga, Trung Quốc và các quốc gia không tham gia khác.

Mỹ, NATO gần đây đã liên tục cảnh báo Trung Quốc về hậu quả nếu nước này tiếp tục ủng hộ cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg hôm 18/6 lặp lại cảnh báo trước đó của chính ông rằng Trung Quốc sẽ phải đối mặt với hậu quả khi vừa "hỗ trợ Nga" vừa muốn duy trì mối quan hệ với các quốc gia châu Âu.

"Điều này không thể có hiệu quả về lâu dài", ông Stoltenberg tuyên bố.

Khi được hỏi các thành viên NATO có thể làm gì trước mối quan hệ ngày càng khăng khít Trung – Nga, ông Stoltenberg cho biết, liên minh "đã có những cuộc thảo luận" và không loại trừ "các biện pháp trừng phạt".

Tổng thư ký NATO cáo buộc Trung Quốc đang "chia sẻ nhiều công nghệ như vi mạch điện tử, vốn là chìa khóa để Nga chế tạo tên lửa và các loại vũ khí khác được sử dụng trong xung đột ở Ukraine". Bắc Kinh cũng đã nhiều lần đáp trả gay gắt các cáo buộc của phương Tây và nhấn mạnh rằng, NATO nên ngừng đổ lỗi cho Trung Quốc về cuộc chiến ở Ukraine. Theo Bắc Kinh, không giống như NATO, Trung Quốc không phải là bên kích động xung đột và cũng không gửi vũ khí cho bất cứ bên tham chiến nào.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm tuần trước tuyên bố, Trung Quốc và Nga là đối tác chiến lược toàn diện, phù hợp với lợi ích của cả hai nước. Trao đổi kinh tế và thương mại bình thường giữa Trung Quốc và Nga không nên bị gián đoạn hoặc gián đoạn, cũng như không nên bị sử dụng như một công cụ để làm mất uy tín và kiềm chế Trung Quốc.

Ông Lâm Kiếm cáo buộc Mỹ và phương Tây đơn phương áp dụng các biện pháp trừng phạt bừa bãi trên quy mô toàn cầu là vô cùng tai hại, gây tổn hại nghiêm trọng đến chủ quyền và an ninh của các quốc gia khác, gây ra thảm kịch nhân đạo và phá hoại sự ổn định của chuỗi sản xuất và cung ứng. Bắc Kinh đồng thời kêu gọi Mỹ và các nước phương Tây đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc ngừng bắn, chấm dứt chiến tranh và khôi phục hòa bình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem