Trận pháo kích dữ dội của Ukraine khiến hàng trăm lính đánh thuê Wagner thiệt mạng ở Lugansk

Phương Đăng (theo Daily Mail) Thứ ba, ngày 14/06/2022 06:04 AM (GMT+7)
Pháo binh Ukraine mới đây tấn công vào một căn cứ được cho là có 300 lính đánh thuê của tổ chức Wagner ở tỉnh Lugansk, Donbass. Cuộc tấn công đã khiến hàng trăm chiến binh Wagner thiệt mạng, chỉ duy nhất 1 người sống sót, theo Daily Mail.
Bình luận 0
Trận pháo kích dữ dội của Ukraine khiến hàng trăm lính đánh thuê Wagner thiệt mạng ở Lugansk - Ảnh 1.

Hàng nghìn lính đánh thuê Wagner được cho là đã đến Ukraine chiến đấu cùng với các lực lượng Nga. Ảnh Sky News.

Ông Serhiy Haidai, thống đốc tỉnh Luhansk đã xác nhận về cuộc tấn công và cho biết các lực lượng Ukraine đã phá hủy một căn cứ lớn của tổ chức Wagner ở Lunhansk trong một cuộc pháo kích.

Các báo cáo chưa được xác nhận cho thấy có tới 300 lính đánh thuê Wagner hiện diện trong căn cứ vốn cũng là một kho chứa đạn đạn dược trước cuộc tấn công hôm 10/6.

"Hàng trăm lính đánh thuê Wagner đã thiệt mạng vì bị chôn vùi trong đống đổ nát. Theo dữ liệu của chúng tôi, chỉ có một người sống sót. Chúng tôi đã giết tất cả lính đánh thuê Wagner, trừ một người", ông Haidai tuyên bố.

Hàng nghìn lính đánh thuê Wagner được cho là đã đến Ukraine tham chiến bên cạnh các lực lượng ly khai thân Nga ở vùng Donbass.

Tại mặt trận Donbass, cuộc giao tranh nặng nề nhất hiện diễn ra tại thành phố Severodonetsk, pháo đài kháng cự cuối cùng ở Lugansk của quân đội Ukraine.

Nga hiện đang chiếm thế thượng phong, nhưng Ukraine tuyên bố họ vẫn tiếp tục giữ các vị trí phòng thủ trong khu công nghiệp của thành phố, vốn ngăn cách Severodonetsk với thành phố "song sinh" Lysychansk - nằm bên kia sông Donets trên vùng đất cao ở phía tây.

Nếu chiếm cả hai thành phố bên sông Donets, Nga sẽ kiểm soát toàn bộ Luhansk và tiến đánh các thành phố gần đó là Slovyansk và Kramatorsk. Nếu cả Slovyansk và Kramatorsk đều thất thủ, Nga sẽ giành quyền kiểm soát toàn bộ Donbass.

Giữa lúc chiến sự với Nga ở Lugansk ngày càng căng thẳng, Phó Cục trưởng Cục Tình báo quân sự Ukraine Vadym Skibitsky cảnh báo rằng, quân đội Ukraine sắp hết vũ khí và kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp nhiều hơn.

"Mọi thứ bây giờ phụ thuộc vào những gì (phương Tây) cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi đã gần như sử dụng hết số lượng đạn dược của mình và hiện đang sử dụng đạn pháo 155 ly của NATO", ông Skibitsky nói.

Ukraine dự kiến sẽ cung cấp danh sách vũ khí và thiết bị phòng thủ mà nước này muốn có tại cuộc họp với NATO ở Brussles vào ngày 15/6.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem