Ukraine phá hủy căn cứ của 'Binh đoàn quốc tế Pyatnashka' khét tiếng, 200 chiến binh thân Nga bị thiệt mạng.

Minh Nhật (theo Newsweek) Thứ hai, ngày 22/08/2022 20:05 PM (GMT+7)
Quân đội Ukraine vừa phá hủy căn cứ của nhóm vũ trang khét tiếng được gọi là "Binh đoàn quốc tế Pyatnashka" chiến đấu cho Nga và lực lượng ly khai ở Donetsk, tiêu diệt 200 chiến binh của nhóm này, theo Newsweek, New Voice of Ukraine.
Bình luận 0
Ukraine phá hủy căn cứ của 'Binh đoàn quốc tế Pyatnashka' khét tiếng, tiêu diệt 200 chiến binh thân Nga - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ video nhà báo Ukraine Denis Kazansky đăng tải cho thấy căn cứ của Binh đoàn quốc tế Pyatnashka bốc cháy ngùn ngụt sau khi bị quân đội Ukraine tấn công. Ảnh Newsweek

Theo New Voice of Ukraine, Thống đốc khu vực Lugansk Serhiy Hayday ngày 22/8 tuyên bố: "Căn cứ ở Donetsk của Pyatnashka - một binh đoàn quốc tế từng chiến đấu tại Lugansk vẫn đang cháy. Theo thống kê, 200 chiến binh Pyatnashka đã bị thiệt mạng trong khi 300 người khác bị thương".

Ông Hayday cũng nhấn mạnh rằng, các trang thiết bị quân sự hiện đại của Nga trang bị cho Binh đoàn Pyatnashka đã bị phá hủy.

Nhà báo Ukraine Denis Kazansky cũng đăng một video trên Telegram về vụ tấn công, cho thấy căn cứ được cho là thuộc về Binh đoàn Pyatnashka đang bốc cháy. Nhà báo Kazansky cho biết, quân đội Ukraine đã sử dụng nhiều hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất để tấn công hủy diệt căn cứ này.

"Căn cứ của Binh đoàn 'Pyatnashka' đã bị tấn công một cách chính xác nhờ hệ thống HIMARS ở Donetsk", nhà báo Kazansky viết.

Trong khi đó, Newsweek cho biết, căn cứ của Binh đoàn Pyatnashka, được thành lập sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 đã bốc cháy vào thứ Hai 22/8.

Theo truyền thông Ukraine, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 22/8 theo giờ địa phương, làm rung chuyển Donetsk, đánh thức cư dân địa phương.

Newsweek cho biết đã liên hệ với Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine để xác nhận và bình luận về cuộc tấn công nhưng chưa nhận được phản hồi.

Theo Newsweek, Pyatnashka - Binh đoàn quốc tế thân Nga gồm các tình nguyện mang nhiều quốc tích khác nhau đã chiến đấu ở Ukraine kể từ năm 2014.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem