Ukraine tái triển khai quân lực, điều xe chiến đấu “khủng” tới miền Đông

Minh Nhân (Theo Military-informant) Chủ nhật, ngày 14/09/2014 19:03 PM (GMT+7)
Tờ báo tiếng Nga Military-informant (14.9) cho biết, quân đội Ukraine đã bắt đầu tái triển khai trên quy mô lớn quân lực ở vùng Donetsk và chuyển giao một loạt xe chiến đấu bộ binh hàng khủng tới khu vực này.
Bình luận 0

Theo đó các đơn vị thuộc Lữ đoàn Cơ giới 72, Lữ đoàn Không kỵ 79, Lữ đoàn Dù Dnipropetrovsk 25 và các đơn vị thuộc Đơn vị cơ giới 51 của quân đội Ukraine sẽ được tái triển khai, bố trí tại Donetsk.

img

Ukraine đang tái triển khai quân lực, vũ khí ở miền Đông. 

Các binh sĩ được đào tạo tại các trung tâm huấn luyện ở Chernihiv và Zhytomyr. Đồng thời các binh sĩ cũng được trang bị các thiết bị vũ khí từ các kho của Bộ Quốc phòng.

 

Cụ thể, có hàng loạt xe chiến đấu bộ binh sẽ được phục hồi và chuyển giao như BMP-1, BMP-2, BTR-60/70/80, các xe đa dụng MT-LB với lồng thép bảo vệ và một loạt các phương tiện khác.

Các lực lượng này được tin là sẽ đem lại khả năng phòng thủ cao cho Ukraine trong tình huống bùng phát xung đột dữ dội trở lại. 

>> Phe nổi dậy vừa phóng loại rocket nào vào sân bay Đông Ukraine? 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem