Ukraine tấn công 17 cụm quân Nga, nhà tài phiệt Prigozhin bóng gió nhiệm vụ của Wagner đã kết thúc

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ năm, ngày 16/02/2023 19:06 PM (GMT+7)
Lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga đồng thời bắn phá 17 cụm nhân lực cùng một loạt các cơ sở quan trọng của đối phương trong 24 giờ qua, Pravda đưa tin.
Bình luận 0
Ukraine tấn công 17 cụm quân Nga, nhà tài phiệt Prigozhin bóng gió nhiệm vụ của Wagner đã kết thúc - Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraine khai hỏa vào mục tiêu Nga. Ảnh Pravda.

Báo cáo từ Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết ngày 16/2 cho biết, trong ngày 15/2, quân đội Nga đã "tập trung nỗ lực chính vào việc tiến hành các chiến dịch tấn công trên các mặt trận Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Shakhtarsk, gần Hrianykivka, Bakhmut, Avdiivka, Marinka và Vuhledar".

Trong suốt 24 giờ qua, các lực lượng Nga đã thực hiện 3 vụ tấn công tên lửa, 18 cuộc không kích và 52 cuộc tấn công bằng các hệ thống tên lửa phóng loạt. Nga tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Donetsk và Kherson. Có thương vong trong dân thường, Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine nhấn mạnh.

Trong ngày qua, các đơn vị từ Lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga gần 15 khu định cư, bao gồm Bilohorivka và Serebrianka ở Lugansk; Fedorivka, Bakhmut, Dyliivka, Avdiivka, Vodiane, Pervomaiske, Marinka, Novomykhailivka, Vuhledar, Prechystivka và Novosilka ở tỉnh Donetsk.

Ngoài ra, các máy bay Ukraine đã thực hiện 11 cuộc tấn công vào các cụm quân nhân và thiết bị của Nga, cũng như 5 cuộc tấn công vào các vị trí của hệ thống tên lửa phòng không của đối phương. Ukraine cũng bắn rơi một chiếc trực thăng Ka-52 của Nga.

Lực lượng Tên lửa và Pháo binh Ukraine đã đánh trúng hai sở chỉ huy, sáu cụm quân và hai kho đạn dược của quân Nga.

Trong một động thái liên quan, công ty quân sự tư nhân của Nga, tập đoàn Wagner được cho là đang trải qua một giai đoạn khó khăn, Uawire cho biết.

Thông tin về khả năng rút lính đánh thuê Wagner khỏi Ukraine đã được nhà tài phiệt Yevgeny Prigozhin - người sáng lập Wagner "bóng gió" đưa ra.

Theo đó, Prigozhin thừa nhận rằng lính đánh thuê của ông đã không thể chiếm được thành phố Bakhmut của Ukraine. Ông cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga đã cản trở hoạt động của Wagner tại Ukraine.

"Việc tiến quân không diễn ra nhanh như chúng tôi mong muốn. Tôi nghĩ họ (lính đánh thuê Wagner) đã chiếm được Bakhmut trước Tết Nguyên đán, nếu không bị tác động bởi bộ máy quan liêu quân sự khủng khiếp và những thách thức được đặt ra hàng ngày. Giờ đây chúng tôi đã có một số thay đổi về cơ cấu nhất định. Việc kết nạp tù nhân vào hàng ngũ của chúng tôi đã bị dừng lại", ông Prigozhin nói.

Theo Prigozhin, số lượng lính đánh thuê Wagner của ông đang giảm là do thiệt hại nặng trên chiến trường và hết hợp đồng.

"Tất nhiên, đến một lúc nào đó, số lượng nhân sự sẽ giảm đi. Theo đó, chúng tôi sẽ không thể thực hiện các nhiệm vụ mà chúng tôi mong muốn nữa", Prigozhin nói.

Wagner được cho là đã tuyển mộ khoảng 50.000 tù nhân cho cuộc chiến ở Ukraine nhưng chỉ đạt được những thành công rất khiêm tốn trên chiến trường, Newsweek cho biết.

Kể từ ngày 1/2, việc tuyển dụng tù nhân vào Wagner đã bị dừng lại. Bộ Quốc phòng Nga sẽ đảm nhận việc tuyển mộ các tù nhân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem