Ukraine tấn công vào Melitopol để ngăn cuộc bỏ phiếu ủng hộ Moscow, Nga 'vô hiệu hóa' Không quân Ukraine?

Minh Nhật (theo Independent) Thứ hai, ngày 29/08/2022 19:02 PM (GMT+7)
Tên lửa của Ukraine đã phá hủy một tòa nhà ở thành phố Melitopol ở vùng Zaporizhzhia của Ukraine hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Cuộc tấn công nhằm mục đích ngăn cản cuộc bỏ phiếu ủng hộ Moscow, cựu thị trưởng Melitopol do Kiev bổ nhiệm cho biết.
Bình luận 0

Ukraine tấn công vào Melitopol

Ukraine tấn công vào Melitopol để ngăn cuộc bỏ phiếu ủng hộ Moscow, Nga 'vô hiệu hóa' Không quân Ukraine? - Ảnh 1.

Ukraine đã tấn công tên lửa vào Melitopol để ngăn cuộc bỏ phiếu ủng hộ Moscow. Ảnh minh họa: Reuters.

Ông Ivan Fedorov, cựu thị trưởng Melitopol do Kiev bổ nhiệm cho biết, vụ tấn công nhắm vào Myrne, gần Melitopol xảy ra một ngày sau khi các nhà phân tích cảnh báo rằng, lực lượng kháng chiến của Ukraine sẽ phá vỡ các cuộc trưng cầu dân ý do Điện Kremlin tổ chức nhằm sáp nhập Melitopol vào Liên bang Nga.

Ông Fedorov nhấn mạnh, lực lượng kháng chiến Ukraine đang nỗ lực phá hủy tòa nhà ở Myrne. Cũng theo cựu quan chức Ukraine, người Nga - hiện đang kiểm soát Melitopol - không được chào đón ở đây.

Nga được cho là đã hoàn tất kế hoạch tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý vào giữa tháng 9 tại tất cả các khu vực của Ukraine mà quân đội Nga đang kiểm soát. Các khu vực này bao gồm Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine cũng như Melitopol, Kherson và Mariupol.

Ngoài ra, theo Independent, lực lượng kháng chiến Ukraine cũng tăng cường hoạt động ám sát các quan chức cộng tác với Nga, phá hủy cơ sở hạ tầng và hủy hoại các tuyến đường tiếp tế của đối phương.

Melitopol, ở vùng Zaporizhzhia, miền nam Ukraine, có dân số trước xung đột rơi vào khoảng 150.000 người và là một trong những thành phố lớn nhất nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ tháng Hai.

Ông Fedorov cũng cho biết, một căn cứ quân sự của Nga trong nhà máy kim loại Avtotsvetlit ở Melitopol cũng bị phá hủy trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine.

Nga hoàn toàn "vô hiệu hóa" Không quân Ukraine?

Ukraine tấn công vào Melitopol để ngăn cuộc bỏ phiếu ủng hộ Moscow, Nga 'vô hiệu hóa' Không quân Ukraine? - Ảnh 2.

Nga được cho là đã hoàn toàn vô hiệu hóa Không quân Ukraine. Ảnh Mehrnews

Một nguồn tin quân sự-ngoại giao giấu tên hôm 29/8 tiết lộ với hãng tin TASS của Nga rằng, trên thực tế, nhân lực của Không quân Ukraine đã bị Lực lượng Hàng không Vũ trụ cũng như các hệ thống phòng không của Nga loại bỏ và vô hiệu hóa.

"Toàn bộ nhân viên vận hành có trình độ của lực lượng Không quân Ukraine - gồm các các quân nhân vận hành máy bay Mig-29, Su-27 và Su-25 - trên thực tế đã bị loại bỏ bởi các hoạt động tác chiến hiệu quả của Lực lượng Hàng không Vũ trụ và các hệ thống phòng không Nga", nguồn tin giấu tên tuyên bố với TASS.

Nguồn tin cũng chỉ rõ rằng, Ukraine đã buộc phải điều các học viên không quân chưa được đào tạo bài bản và đẩy đủ để tham gia các phi vụ chiến đấu, dẫn đến "những tổn thất thảm khốc trong số các quân nhân còn sót lại của Không quân Ukraine".

Nguồn tin nói rằng nỗ lực của Ukraine để tuyển dụng thêm phi công ở Ba Lan và các nước Đông Âu khác đã không thành công. "Một số ít phi công đồng ý tham chiến đã thiệt mạng hoặc bị thương, đang nằm trong bệnh viện", nguồn tin cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem