Ukraine tập kích bằng HIMARS gây thiệt hại nặng cho khí tài, hậu cần của Nga ở mặt trận phía đông

Minh Nhật (theo Euromaidanpress) Thứ tư, ngày 05/07/2023 19:26 PM (GMT+7)
Quân đội Ukraine vừa tiến hành một cuộc tập kích bằng HIMARS quy mô lớn dọc theo toàn bộ chiến tuyến phía đông, gây thiệt hại nặng cho khí tài, hậu cần của Nga ở mặt trận này.
Bình luận 0
Ukraine tập kích bằng HIMARS gây thiệt hại nặng cho khí tài, hậu cần của Nga ở mặt trận phía đông - Ảnh 1.

Ukraine đã chứng minh rằng, họ sử dụng HIMARS cực kỳ hiệu quả trong cuộc chiến chống lại Nga. Ảnh IT

Theo Euromaidanpress, mục tiêu đầu tiên của Ukraine trong cuộc tập kích là trung tâm hậu cần lớn nhất của Nga trong vùng lãnh thổ bị chiếm đóng – Donetsk.

Donetsk là một trong những thành phố lớn nhất ở Ukraine xét theo quy mô và cho đến nay là thành phố công nghiệp hóa đáng kể. Điều đó có nghĩa là thành phố này có hệ thống hậu cần rất phát triển mà người Nga dùng để tích lũy và lưu trữ đạn dược và thiết bị.

Trong cuộc tập kích bằng tên lửa HIMARS tối tân do Mỹ viện trợ, Ukraine đã đánh vào một nhà kho của nhà máy Sarmat, nằm cách tuyến đường sắt trong khu vực chỉ 100 mét. Các nguồn tin của Nga cho biết người Ukraine đã sử dụng 2 tên lửa HIMARS để bắn trúng nhà kho. Một số nguồn tin thông tin, người Ukraine đã phá hủy được các thiết bị mới được chuyển đến của Nga..

Mục tiêu thứ hai là thành phố song sinh của Donetsk – Makiivka. Một vụ nổ mạnh đã xảy ra trên lãnh thổ của nhà máy luyện kim ở Makiivka. Bản thân nhà máy này vô cùng rộng lớn nên người Nga được cho là đã sử dụng nó để tích trữ hàng tấn đạn dược.

Các nguồn tin Nga cho biết Ukraine cũng đã phóng 2 tên lửa HIMARS vào nhà máy luyện kim nhưng một trong số các tên lửa đã bị bắn hạ. Tuy nhiên, kết quả vẫn là một vụ nổ mạnh đến nỗi khói đen bao trùm một số thành phố. Các nguồn tin thân cận với quân đội Ukraine xác nhận, quân Ukraine đã tiêu diệt thành công một kho đạn dược của Nga vốn vừa nhận được nguồn cung cấp khổng lồ.

Những cuộc tấn công này nhằm làm giảm các nguồn lực sẵn có và sẵn sàng sử dụng của Nga ở mặt trận phía đông nhằm làm suy yếu khả năng phòng thủ của Nga, đặc biệt là xung quanh Bakhmut. Việc tạo ra sự thiếu hụt ngắn hạn về đạn dược và đạn pháo có thể tạo ra một cơ hội hoàn hảo để Ukraine tiến lên.

Một số nhà phân tích cho rằng các kho đạn dược mà người Ukraine nhắm mục tiêu ngày hôm qua bằng HIMARS chủ yếu chứa đạn pháo.

Hôm nay, Lữ đoàn Pháo binh số 43 của Ukraine cũng đã công bố một đoạn video cho thấy cách họ săn lùng pháo binh Nga ở sườn phía nam Bakhmut bằng HIMARS.

Mục tiêu đầu tiên của người Ukraine là hệ thống Gvozdika gần Zaitseve. Mục tiêu thứ hai là hệ thống tên lửa đa nòng Grad gần Kodema.

Ngoài ra, các đội HIMARS của Ukraina cũng đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào sườn phía bắc của Bakhmut. Tại đây, người Ukraine đã tấn công hệ thống 2S5 Giatsint-S gần Bakhmutske, hệ thống tên lửa đa nòng BM-21 Grad gần đó. Cỗ pháo thứ hai bị tiêu diệt ở Pokrovske, chiếc thứ ba ở phía nam Pokrovske, lựu pháo D-20 gần Pidhorodne và lựu pháo M109 ở Bakhmut.

Nhìn chung, chỉ dựa trên các video có sẵn, thì trong 2 ngày qua, người Ukraine đã phá hủy 9 hệ thống pháo các loại của Nga. Điều này cực kỳ quan trọng vì pháo địch là nhân tố chính làm chậm bước tiến của Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem