Ukraine tập trận chung chống drone với NATO lần đầu tiên

V.N (Theo Reuters) Thứ bảy, ngày 21/09/2024 10:39 AM (GMT+7)
NATO đã kết thúc một cuộc tập trận chống drone quy mô lớn trong tuần này, với sự tham gia của Ukraine lần đầu tiên. NATO mong muốn khẩn trương học hỏi từ sự phát triển nhanh chóng và việc sử dụng rộng rãi các hệ thống không người lái trong cuộc chiến Ukraine.
Bình luận 0
Ukraine tập trận chung với NATO lần đầu tiên để thử nghiệm hệ thống chống drone - Ảnh 1.

Các biểu ngữ mang khẩu hiệu NATO tại một cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng của khối. Ảnh: Reuters.

Các cuộc diễn tập tại một căn cứ quân sự ở Hà Lan có sự tham gia của hơn 20 quốc gia và khoảng 50 công ty, đã thử nghiệm các hệ thống hiện đại để phát hiện và đối phó với drone, đồng thời đánh giá cách mà chúng hoạt động cùng nhau.

Các cuộc diễn tập kết thúc ngày 19/9 và là cuộc tập trận hàng năm lần thứ 4. Claudio Palestini, đồng chủ tịch của một nhóm làm việc NATO về các hệ thống không người lái, cho biết cuộc tập trận đã thích ứng với các xu hướng như sự chuyển đổi của drone FPV (nhìn từ góc độ người điều khiển) – vốn được thiết kế cho các tay đua dân sự – thành vũ khí chết người.

"Mỗi năm, chúng ta thấy sự tiến hóa của mối đe dọa với sự xuất hiện của công nghệ mới," ông nói. "Nhưng chúng ta cũng thấy nhiều khả năng (để chống lại drone) đang ngày càng phát triển".

Trong một buổi trình diễn hôm 19/9, hai chiếc drone FPV nhỏ lao nhanh qua bầu trời xanh để vòng quanh một chiếc xe quân sự đa địa hình trước khi tín hiệu của chúng bị gây nhiễu.

Chiến tranh điện tử như vậy rất phổ biến ở Ukraine. Nhưng nó kém hiệu quả hơn đối với các drone trinh sát tầm xa, một nhà phát triển công nghệ tại bộ quốc phòng Ukraine cho biết.

Quan chức này cho biết nhóm của ông đã phát triển các drone kamikaze để tiêu diệt những thiết bị như vậy – một lựa chọn rẻ hơn nhiều so với việc bắn tên lửa mà Ukraine làm trước đây.

"Bạn cần phải chạy nhanh," ông nói về cuộc đua để đối phó với ảnh hưởng của drone. "Công nghệ mà bạn phát triển chỉ có giá trị trong 3 tháng, có thể 6 tháng. Sau đó, nó trở nên lỗi thời".

Cuộc tập trận kéo dài 11 ngày đã kết thúc với một buổi trình diễn về việc gây nhiễu và tấn công drone. Tập trận diễn ra đúng tuần lễ mà vai trò quan trọng của drone trong cuộc chiến Ukraine lại được thể hiện một lần nữa.

Hôm 18/8, một cuộc tấn công bằng drone lớn của Ukraine đã gây ra một vụ nổ lớn như động đất tại một kho vũ khí lớn của Nga. Ngày hôm sau, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đang tăng cường sản xuất drone gấp 10 lần lên gần 1,4 triệu chiếc trong năm nay.

Sự phổ biến của drone trong cuộc chiến – để phá hủy mục tiêu và khảo sát chiến trường – đã khiến NATO tăng cường sự chú ý vào mối đe dọa mà chúng có thể gây ra cho liên minh.

"NATO coi mối đe dọa này rất, rất nghiêm trọng," Matt Roper, giám đốc Trung tâm Tình báo, Giám sát và Trinh sát chung của cơ quan công nghệ của liên minh cho biết. "Đây không phải là lĩnh vực mà chúng ta có thể ngồi im và thụ động."

Các chuyên gia đã cảnh báo NATO rằng họ cần nhanh chóng bắt kịp về chiến tranh drone. "NATO có quá ít drone cho một cuộc chiến cường độ cao chống lại một đối thủ ngang hàng," một báo cáo từ Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu cho biết hồi tháng 9/2023.


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem