Ukraine tìm ra cách phá các bãi mìn khổng lồ của Nga, Moscow vội đổi ngay chiến thuật mới hiểm hóc

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ sáu, ngày 08/09/2023 10:09 AM (GMT+7)
Quân đội Nga đang áp dụng chiến thuật rải mìn mới để làm chậm cuộc phản công của Ukraine trong bối cảnh quân đội Ukraine tìm được cách phát hiện bom mìn Nga bằng máy bay không người lái chụp ảnh nhiệt.
Bình luận 0
Ukraine tìm ra cách phá các bãi mìn khổng lồ của Nga, Moscow vội vàng đổi ngay chiến thuật - Ảnh 1.

Các thành viên của đội rà phá bom mìn làm việc để rà phá bom mìn và vật liệu chưa nổ gần Kherson, miền nam Ukraine. Ảnh minh họa: Getty Images

Theo Euromaidanpress, sau khi lực lượng Ukraine đẩy lùi quân Nga ở làng chiến lược Robotyne, tỉnh Zaporizhia, miền Nam Ukraine, họ đang tiếp tục di chuyển về phía Novoprokopivka và dự kiến sẽ bắt đầu tấn công khu vực này trong thời gian sớm nhất.

Người Ukraine ở hướng này đang chiến đấu ở vùng đất thấp và gần tuyến phòng thủ đầu tiên của quân Nga nên họ gặp phải rất nhiều mìn.

Người Nga đã thiết kế các bãi mìn khổng lồ ở các cánh đồng của vùng đồng bằng thuộc miền Nam Ukraine thay vì xây dựng công sự.

Một đoạn video được công bố gần đây đã cho thấy mật độ dày đặc của các bãi mìn ở khu vực này. Một binh sĩ Ukraine trong video đã tìm thấy 12 quả mìn chống tăng và 5 quả mìn sát thương tại một khu đất nhỏ gần một con đường.

Người Nga có lẽ đã cố tình để không rải mìn con đường vì họ luôn kiểm soát hỏa lực và sẵn sàng tiêu diệt chiếc xe dẫn đầu của đối phương bằng pháo để khiến những chiếc xe khác buộc phải di chuyển xung quanh qua bãi mìn.

Tuy nhiên, người Ukraine đã học cách phát hiện những cái bẫy như vậy bằng máy bay không người lái có gắn camera nhiệt, đó là lý do tại sao người Nga bắt đầu sử dụng một phương pháp rải mìn khác: cài đặt các quả mìn cho nổ từ xa sâu dưới lòng đất thay vì rải chúng trên mặt đất, theo Euromaidanpress.

Một binh sĩ Ukraine cho biết, một cái bẫy mà quân Nga đang sử dụng là chôn chất nổ xuống đường. Đường sá ở đây không được trải nhựa và do đó có thể dễ dàng chôn mìn xuống đất. Khi người Nga biết trước rằng họ sẽ rút lui khỏi Robotyne, họ đã chôn tới nửa tấn bom xuống đất và làm nổ chúng bằng điều khiển từ xa. Vì vậy, họ giám sát khu vực bằng máy bay không người lái và khi thấy lực lượng Ukraine di chuyển trên đường, họ sẽ cho nổ bom mìn. 

Người Ukraine đã phát hiện ra rằng chất nổ thường được chôn ở các ngã tư, gần cây đơn độc hoặc trên bãi đất trống. Theo đó, các kỹ sư Ukraine đang tìm kiếm kỹ những khu vực tiềm ẩn nhiều rủi ro và cố gắng phát hiện, rà phá bom mìn trước khi chúng bị Nga kích nổ.

 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem