Ukraine tóm gọn 2 gián điệp cho Moscow, nhà khoa học tên lửa hàng đầu của Nga bị bắt

Phương Đăng (theo CNN/Reuters) Chủ nhật, ngày 07/08/2022 16:30 PM (GMT+7)
Cơ quan An ninh Nhà nước Ukraine (SBU) vừa bắt giữ 2 người đàn ông mà họ cáo buộc là gián điệp Nga đang làm nhiệm vụ xác định mục tiêu tấn công ở thành phố cảng Mykolaiv, miền Nam Ukraine, theo Reuters.
Bình luận 0

Ukraine bắt 2 gián điệp Nga

Ukraine tóm gọn 2 gián điệp cho Moscow, nhà khoa học tên lửa hàng đầu của Nga bị bắt - Ảnh 1.

Các sĩ quan SBU của Ukraine. Ảnh SBU

SBU cho biết trong một bài đăng trên ứng dụng Telegram rằng, hai nghi phạm gián điệp đã "thu thập và truyền thông tin tình báo cho Nga về các cơ sở hạ tầng quan trọng, kho nhiên liệu, việc triển khai lực lượng và di chuyển trang thiết bị quân sự của các lực lượng vũ trang Ukraine ở thành phố cảng Mykolaiv".

Theo SBU, một số doanh nghiệp đóng tàu và kho chứa nhiên liệu ở thành phố cảng Mykolaiv đã bị hư hại hoặc phá hủy bởi các cuộc tấn công tên lửa liên tục gần đây của Nga.

SBU cho biết thêm rằng, hiện cả hai nghi phạm hiện đang bị tạm giữ.

Nhà khoa học tên lửa siêu thanh hàng đầu của Nga bị bắt

Ukraine tóm gọn 2 gián điệp cho Moscow, nhà khoa học tên lửa hàng đầu của Nga bị bắt - Ảnh 2.

Chân dung Tiến sĩ Alexander Shiplyuk vừa bị Nga bắt vì cáo buộc phản quốc. Ảnh CNN

CNN cho biết, nhà khoa học hàng đầu của Nga về tên lửa siêu thanh vừa bị bắt vì tình nghi phản quốc.

Theo truyền thông nhà nước Nga cho biết, Tiến sĩ Alexander Shiplyuk, Giám đốc chi nhánh Siberia của Viện Cơ học Lý thuyết và Ứng dụng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga bị bắt ngày 5/8.

Ông Shiplyuk là nhà khoa học thứ 3 của Nga bị bắt trong mùa hè năm nay. Vị Tiến sĩ Nga hiện đã bị đưa đến trung tâm tạm giam Lefortovo ở Moscow.

Vụ bắt giữ Tiến sĩ Shiplyuk diễn ra sau vụ bắt giữ trưởng nhóm nghiên cứu Anatoly Maslov, người bị tình nghi bán dữ liệu bí mật của nhà nước liên quan đến tên lửa siêu thanh vào ngày 27/6.

Sau đó, ngày 30/6, tòa án thành phố Novosibirsk ra lệnh bắt Dmitry Kolker, nhà khoa học thuộc chi nhánh Siberia của Viện Vật lý Laser, Viện Hàn lâm Khoa học Nga. Kolker mắc ung thư giai đoạn 4 và chết vào ngày 2/7 tại Lefortovo. Ông Kolker được cho là đã cộng tác với cơ quan an ninh Trung Quốc, theo Reuters.

Các cường quốc quân sự ở Nga , Trung Quốc và Mỹ đang nỗ lực phát triển phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV).

Đây là những vũ khí có tính cơ động cao, về mặt lý thuyết có thể bay với tốc độ siêu thanh, tránh bị radar phát hiện và xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa. Các chuyên gia cho rằng những loại vũ khí như vậy cực kỳ khó để đánh chặn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem