Ukraine bắn hạ 23 tên lửa hành trình tối tân, tấn công hơn 20 mục tiêu quan trọng của Nga

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ ba, ngày 09/05/2023 15:57 PM (GMT+7)
Trong 24 giờ qua, lực lượng phòng thủ Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công trên không và trên bộ vào 24 mục tiêu quan trọng của Nga bao gồm 19 cụm quân nhân, 2 kho đạn và 3 mục tiêu khác. Họ cũng đồng thời bắn hạ một máy bay không người lái của Nga.
Bình luận 0
Ukraine bắn hạ 23 tên lửa hành trình tối tân, tấn công hơn 20 mục tiêu quan trọng của Nga - Ảnh 1.

Ukraine ngày 9/5 tuyên bố đã tấn công hơn 20 mục tiêu quan trọng của Nga, bắn hạ 23 tên lửa hành trình dội vào nước này suốt đêm.

Ngày 9/5, tuyên bố trên Facebook, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine nhấn mạnh, trong 24 giờ qua, Không quân Ukraine đã thực hiện 16 cuộc không kích vào các khu vực tập trung quân nhân và thiết bị của Nga.

Cùng thời điểm, các đơn vị thuộc Lực lượng Tên lửa và Pháo binh Ukraine tấn công 3 cụm quân nhân Nga, 2 kho đạn dược và 3 mục tiêu quan trọng khác của Nga. Ngoài ra, lực lượng phòng thủ cũng phá hủy một UAV trinh sát Zala của đối phương.

Ngoài ra, Ukraine cho biết, trong 24h qua, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn khác vào Ukraine trong đêm 8/5, rạng sáng 9/5. Theo các quan chức Ukraine, Nga đã tấn công lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa hành trình trên biển và trên không. Quân đội Nga đã bắn 25 tên lửa hành trình Kalibr và Kh-101/Kh-555 vào Ukraine trong đêm 8-9/5. Phòng không Ukraine đã tiêu diệt 23 tên lửa.

"Nga đã tấn công lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa hành trình phóng từ trên biển và trên không. Khoảng 22h ngày 8/5, Nga đã phóng 8 tên lửa hành trình Kalibr từ các tàu tên lửa ở Biển Đen, nhắm vào các khu vực phía đông của đất nước. Tất cả 8 tên lửa này đã bị lực lượng phòng không của Bộ Tư lệnh Không quân phía Đông tiêu diệt", Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhny tuyên bố.

Theo Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, vào khoảng 4h sáng 9/5, quân Nga tiếp tục bắn 17 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555 phóng từ trên không từ 4 chiếc Tu-95ms (khu vực Biển Caspi) vào Ukraine.

"Các lực lượng, phương tiện phòng không của Trung tâm chỉ huy phòng không đã phá hủy 14 tên lửa hành trình. Ngoài ra, 1 tên lửa (bị bắn rơi) trong khu vực trách nhiệm của Bộ Chỉ huy không quân "phía Nam". Tổng cộng có 15 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555 của Nga đã bị phá hủy", ông Zaluzhny nói thêm.

Ngoài ra, tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cũng cho biết, quân Nga đang tập trung vào 4 mặt trận ở miền Đông Ukraine.

"Đối phương tiếp tục tập trung các nỗ lực chính vào các mặt trận Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka. Các trận chiến khốc liệt đang diễn ra để giành lấy các thành phố Bakhmut và Marinka. Tổng cộng, 42 cuộc tấn công của Nga đã bị đẩy lùi trên các mặt trận này trong suốt 24 giờ qua", tuyên bố viết.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem