Ông Zelensky họp khẩn với Bộ tổng tư lệnh tối cao

Phương Đăng (theo Foxnews) Thứ ba, ngày 09/05/2023 06:54 AM (GMT+7)
Cựu Tổng thống Dmitry Medvede tuyên bố Nga sẽ đánh bại "chủ nghĩa phát xít mới" ở Ukraine như từng đánh bại chủ nghĩa phát xít Đức ngay trước lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5. Trong khi đó, tại Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa tổ chức một cuộc họp khẩn với Bộ Tổng tư lệnh tối cao của quân đội Ukraine.
Bình luận 0
Nga thề nghiền nát 'chủ nghĩa phát xít mới' ở Ukraine; Ông Zelensky họp khẩn với Bộ tổng tư lệnh tối cao - Ảnh 1.

Hôm 7/5, các học viên quân sự St. Petersburg trình diễn kỹ năng của họ trong buổi diễn tập cho cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 để kỷ niệm 78 năm sau Liên Xô chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến 2. Ảnh AP

Theo Foxnews, ông Dmitry Medvedev - cựu Tổng thống Nga kiêm phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang ngày 8/5 đã lên tiếng bảo vệ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine và nhấn mạnh Mosocw sẽ nghiền nát "chủ nghĩa phát xít mới" ở Ukraine như từng đánh bại chủ nghĩa phát xít Đức.

"Thật không may, châu Âu ngày nay và những nhà lãnh đạo của họ có trí nhớ rất ngắn. Nhưng chúng ta sẽ luôn nhớ đến những anh hùng trong Thế chiến 2. Đất nước chúng ta đã xóa sổ Chủ nghĩa phát xít vào năm 1945. Không còn nghi ngờ gì nữa: Ở châu Âu ngày nay, chúng ta sẽ nghiền nát chủ nghĩa phát xít mới", ông Medvedev tuyên bố.

Ngày Chiến thắng là ngày lễ quan trọng hàng đầu của Nga. Vào dịp này, Moscow thường tổ chức một cuộc diễu hành ở Quảng trường Đỏ để ăn mừng chiến thắng trước phát xít Đức trong Thế chiến 2.

Ông Medvedev cũng lưu ý rằng, Liên Xô đã mất ít nhất 20 triệu binh sĩ khi chiến đấu ở châu Âu trong Thế chiến 2.

"Tôi đang nhắc nhở công dân của các quốc gia hiện đang chiến đấu chống lại Nga: Hơn một triệu binh sĩ Liên Xô đã hy sinh mạng sống của họ giành lại hòa bình và tự do từ chủ nghĩa phát xít ở châu Âu. 600 nghìn công dân Liên Xô đã chết để giải phóng Ba Lan khỏi chủ nghĩa phát xít; 380 nghìn người đã hy sinh để giải phóng Séc và Hungary trong khi hơn 100 nghìn người đã hy sinh để giải phóng Đức", ông Medvedev nhấn mạnh.

Trong khi đó, cùng ngày 8/5, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tổ chức một cuộc họp với Bộ Tổng tư lệnh tối cao để thảo luận về các cuộc tấn công liên tục của Nga những ngày qua cũng như quyết định cung cấp đạn dược mới nhất của Ukraine.

Nga thề nghiền nát 'chủ nghĩa phát xít mới' ở Ukraine; Ông Zelensky họp khẩn với Bộ tổng tư lệnh tối cao - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh Pravda

Tham dự cuộc họp có ông Kyrylo Budanov, Cục trưởng Cục Tình báo Quốc phòng; Valerii Zaluzhnyi, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine; Thủ tướng Denys Shmyhal; ông Oleksii Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia; chỉ huy quân đội và các mặt trận, ông Andrii Yermak, Chánh Văn phòng Tổng thống. Cuộc họp cũng có sự tham gia của các thành viên chính phủ, người đứng đầu các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật.

Được biết, các bên đã nghe thông tin về hậu quả của các cuộc không kích gần đây của quân đội Nga và các cách để chống lại chúng, đồng thời thảo luận về các cơ hội để tăng cường bảo vệ người dân, cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng. 

Ngoài ra, cuộc họp cũng phân tích tình trạng cung cấp vũ khí và đạn dược cho các đơn vị của Lực lượng Phòng vệ Ukraine, cũng như tình trạng đào tạo, cung cấp nhân lực và thiết bị trong các lữ đoàn mới được thành lập.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem