Ukraine tuyên bố bước vào giai đoạn cực kỳ khó khăn, thời gian trôi qua dài không thể tả

Minh Nhật (theo Interfax) Thứ bảy, ngày 14/05/2022 14:29 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết, Ukraine có một "bước ngoặt" chiến lược có lợi cho nước này. Tuy nhiên, Ukraine cũng đang bước vào một giai đoạn cực kỳ khó khăn của cuộc chiến không biết sẽ kéo dài bao lâu, theo Interfax.
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố bước vào giai đoạn cực kỳ khó khăn, thời gian trôi qua dài không thể tả - Ảnh 1.

Bộ trương Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov (ngoài cùng bên trái). Ảnh IT

"Có một bước ngoặt chiến lược có lợi cho Ukraine. Quá trình này sẽ tiếp tục trong một thời gian. Về lâu dài, xu hướng này sẽ dẫn đến sự thất bại của Nga là không thể tránh khỏi. Nhưng đồng thời, tôi muốn lưu ý những điều sau đây. Chúng tôi đang phải đối mặt với những tuần cực kỳ khó khăn mà không ai dám chắc sẽ kéo dài bao lâu", ông Reznikov tuyên bố ngày 13/5.

Ông cho biết thêm rằng, hơn 1.500 binh sĩ Ukraine đang học tập hoặc trong những ngày tới sẽ bắt đầu làm chủ các loại vũ khí mới mà các đối tác nước ngoài trang bị cho Ukraine. Những người này sau này sẽ trở về làm người hướng dẫn những người khác, trong khi một số người sẽ lập tức ra trận. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh vũ khí hạng nặng của nước ngoài sẽ giúp cân bằng lực lượng và đảm bảo những bước ngoặt có lợi cho Ukraine.

Theo ông Reznikov, ban lãnh đạo Ukraine, các nhà ngoại giao và nhiều người khác đang làm việc suốt ngày đêm để đẩy nhanh và gia tăng dòng viện trợ cho Ukraine.

"Đã có những thành công đáng kể, nhưng cũng có những khó khăn", người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine thừa nhận.

Ông Reznikov nhấn mạnh rằng "thời gian trôi qua dài không thể tả" khi ông nhắc mọi người nhớ rằng, những người lính Ukraine trên chiến tuyến dọc theo sông Siversky Donets, ở Azovstal đang chết vì Ukraine, đồng thời cho rằng, các công dân Ukraine trên các vùng lãnh thổ bị Nga tạm chiếm đang lâm nguy.

"Vì vậy, chúng tôi đang làm mọi cách có thể để tiến gần hơn đến việc giải phóng lãnh thổ của chúng tôi", vị Bộ trưởng nói.

Theo ông, sự gia tăng của áp lực trừng phạt đối với Nga và việc gia tăng viện trợ nước ngoài cho Ukraine trong vài tháng tới sẽ tạo ra những điều kiện mà theo đó Điện Kremlin cuối cùng sẽ mất cơ hội đạt được bất kỳ thành công nào.

"Khi đó, một cơ hội mới cho Ukraine sẽ xuất hiện. Trong giai đoạn cực kỳ khó khăn này, chúng ta cần sự đồng lòng, đoàn kết, ý chí và kiên nhẫn. Ukraine sẽ chiến thắng!", ông Reznikov tuyên bố.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem