Ukraine tuyên bố Nga bỏ rơi hàng loạt trạm kiểm soát ở Kherson

Phương Đăng (theo Newsweek) Thứ sáu, ngày 04/11/2022 14:15 PM (GMT+7)
Quan chức Ukraine tuyên bố, quân đội Nga đã từ bỏ nhiều trạm kiểm soát ở khu vực Kherson, thậm chí các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội chưa được xác thực còn cho thấy cờ Nga đã biến mất khỏi tòa nhà hội đồng thành phố, theo Newsweek.
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố Nga bỏ rơi hàng loạt trạm kiểm soát ở Kherson - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine cắm cờ trên đỉnh một xe tăng trên một con đường gần Lyman, vùng Donetsk vào ngày 4/10/2022. Ảnh Getty

Theo đó, ông Yuriy Sobolevskyi, Phó Chủ tịch hội đồng khu vực Kherson (do Ukraine bổ nhiệm) vừa đăng một bức ảnh trên kênh Telegram mà theo ông là được chụp vào thứ Năm 3/11. Bức ảnh được ghi chú là cờ Nga đã không còn tung bay trên nóc tòa nhà hội đồng thành phố Kherson.

Một kênh Telegram khác cùng ngày cũng cho biết, một lá cờ Nga đã bị "dỡ bỏ" khỏi tòa nhà chính quyền ở Kherson, trong khi phóng viên chiến trường Nga Alexander Kots xác nhận sự biến mất kỳ lạ của lá cờ.

Kots, phóng viên quân sự của tờ báo Nga Komsomolskaya Pravda đã đăng một video lên kênh Telegram của anh cho thấy, cờ Nga không còn tung bay trên tòa nhà chính quyền Kherson mà lại được cắm trên một tòa nhà bên kia đường.

Jimmy Rushton, một nhà phân tích an ninh và chính sách đối ngoại độc lập có trụ sở tại Kiev cho biết "một điều gì đó rất thú vị" đang xảy ra ở thành phố Kherson vốn do Nga kiểm soát.

"Cờ Nga tại các trạm kiểm soát và trên tòa nhà hành chính của thành phố đã biến mất. Các trạm kiểm soát từng do quân đội Nga điều hành giờ đã bị bỏ không", ông Rushton viết trên Twitter.

Rushton đã chia sẻ một đoạn clip mà ông cho biết do dân thường Ukraine ở Kherson đi xe buýt quay lại cảnh một trạm kiểm soát bị quân đội Nga bỏ rơi.

Vào cuối tháng 10, chính quyền Kherson do Nga hậu thuẫn đã được sơ tán đến bờ đông của sông Dnepr, khi các lực lượng Ukraine tiến hành cuộc phản công nhằm tái chiếm Kherson - một trong những khu vực đầu tiên của Ukraine bị quân đội Nga chiếm giữ khi xung đột bùng nổ vào tháng 2.

Khoảng 70.000 người đã được sơ tán và Vladimir Saldo, người đứng đầu chính quyền Kherson do Nga hậu thuẫn cho biết hôm thứ Ba 2/11 rằng, ông quyết định mở rộng khu vực sơ tán thêm 15 km từ sông Dnepr.

Ông Kirill Stremousov, cấp phó của ông Saldo được hãng thông tấn nhà nước Nga Kommersant trích dẫn hôm thứ Năm 4/11 rằng quân đội Nga có khả năng sẽ rời Kherson và di chuyển đến bờ đông của sông Dnepr.

Giới chức Nga vẫn chưa đưa ra bình luận về việc lá cờ Nga biến mất khỏi tòa nhà hội đồng thành phố Kherson.

Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga để đưa ra bình luận.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem