Ukraine tấn công căn cứ lính đánh thuê Wagner khét tiếng ở Donbass

Minh Nhật (theo NV) Thứ ba, ngày 03/01/2023 08:42 AM (GMT+7)
Quân đội Ukraine đã tấn công một căn cứ của lính đánh thuê Wagner của Nga tại thị trấn Pervomaisk, tỉnh Lugansk do Nga kiểm soát, theo New Voice of Ukraine.
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố san phẳng căn cứ lính đánh thuê Wagner khét tiếng ở Donbass - Ảnh 1.

Các lực lượng vũ trang Ukraine đang chiến đấu để giành lại quyền kiểm soát đối với tỉnh Lugansk ở miền Đông Ukraine. Ảnh Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine

Theo các báo cáo được công bố hôm 1/1, vụ tấn công do quân đội Ukraine tiến hành, sử dụng hệ thống tên lửa HIMARS. Hiện tại, chưa rõ thương vong của lính đánh thuê Wagner trong vụ tấn công.

Pervomaisk nằm cách chiến trường Bakhmut, tỉnh Donetsk vài chục km, nơi lực lượng Nga đang ra sức đánh chiếm trong hơn sáu tháng nhưng không thành công. Lực lượng nòng cốt của Nga trên mặt trận này là lực lượng đánh thuê Wagner.

Trong khi đó, theo báo cáo cập nhật ngày 2/1 của tình báo Anh, giao tranh cũng đang diễn ra ác liệt tại thành phố Kreminnain của tỉnh Lugansk.

Suốt 5 ngày qua, các lực lượng Nga và Ukraine đã giao tranh dữ dội để giành quyền kiểm soát đường cao tốc P66 ở phía bắc Kreminnain. Kreminnain hiện do Nga kiểm soát và quân đội Ukraine đang ra sức phản công để giành lại thành phố chiến lược này.

Tình báo Anh lưu ý rằng đường cao tốc P66 là tuyến đường hậu cần chính cho lực lượng Nga ở khu vực phía bắc của mặt trận ở Donbass từ tỉnh Belgorod (thuộc Nga).

Theo báo cáo của tình báo Anh, việc sử dụng tuyến đường này đã bị pháo binh Ukraine làm gián đoạn kể từ tháng 10, nhưng nếu Ukraine thành công trong việc giành quyền kiểm soát tuyến đường này, họ có khả năng làm suy yếu thêm hệ thống phòng thủ tại Kreminna của Nga.

Trước đó, Thống đốc khu vực Lugansk do Ukraine bổ nhiệm Serhiy Hayday cho biết, quân đội Nga lo sợ mất Kreminna nên đã xây dựng hệ thống phòng thủ vững chắc trong khu vực, đồng thời tăng cường dự trữ và trang thiết bị quân sự tối tân.

Ông Hayday cũng báo cáo rằng, giao tranh đang diễn ra rất gần Kreminna. Theo New York Times, gần đây Lực lượng Vũ trang Ukraine đã đạt được những thành công đáng kể tại chiến trường này. Việc giải phóng Kreminna sẽ giúp lực lượng Ukraine giành quyền kiểm soát các con đường chính dẫn đến Severodonetsk và Lysychansk.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem