ứng phó thiên tai
-
Thời tiết, thiên tai ngày càng khó lường và cực đoan hơn rất nhiều, điều đó dẫn đến những tác động rất xấu đến hệ thống đê điều trọng yếu của ta. Đó là những đánh giá của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tại Hội nghị Tập huấn kỹ thuật hộ đê, PCTT, vừa được tổ chức gần đây.
-
Theo đánh gía, các hình thái thiên tai của năm 2023 sẽ ngày càng gay gắt hơn, cực đoan hơn. Những hành động sớm, có tính quản trị cao từ người dân cho đến các cấp chính quyền, mới là "phương thuốc" hữu hiệu để phòng, tránh được thiên tai tốt hơn.
-
Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai đánh giá, nhiều tỉnh thành phía Nam vẫn còn chậm trễ việc kiện toàn Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
-
Đến nay, nhiều tỉnh thành phía Nam vẫn còn chậm trễ việc kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Sự chậm trễ này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các nội dung chuẩn bị phòng ngừa trước mùa mưa lũ.
-
Liên tục những cơn mưa lớn kéo dài, kèm giông lốc ở Bình Phước đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản của người dân. Lực lượng chức năng địa phương đang vừa chống dịch, vừa phải căng mình ứng phó thiên tai.
-
Nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai, những năm qua, huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) luôn chủ động thực hiện nhiều phương án ứng phó, đồng thời tổ chức khắc phục nhanh hiệu quả thiệt hại thiên tai gây ra, giúp người dân trên địa bàn ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão đang hướng ra ngoài khơi Thái Bình Dương nhưng có thể quay lại hướng vào miền Trung nước ta.
-
Vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và khả năng còn tiếp tục mạnh lên thành bão.
-
Đây là chương trình hợp tác đầu tiên giữa Facebook và chính quyền một tỉnh/thành phố tại Việt Nam.