Ưu tiên vốn cho tam nông

Thứ sáu, ngày 25/02/2011 10:53 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - "Nếu không kiềm chế lạm phát sẽ gây ra hậu quả tiêu cực. Việc duy trì sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội là nhiệm vụ cấp bách đối với cả nước".
Bình luận 0

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương ngày 24.2 để triển khai nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

 img
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến của Chính phủ hôm qua (24.2).

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Chính phủ trình bày nghị quyết về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Theo đó, Chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành, địa phương thực hiện 6 nhóm giải pháp, trong đó chú trọng thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng.

Theo Phó Thủ tướng, chỉ số CPI 2 tháng qua đã lên tới 3,8%. Nếu so với 2 tháng đầu năm 2010 tăng tới 12%. Do vậy, giải pháp quan trọng là phải kiềm chế tốc độ tăng trưởng tín dụng dưới 20%, giảm cầu đầu tư. Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt các chính sách tiền tệ, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh vàng, ngoại hối.

Trong quý II.2011 Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ ban hành nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo hướng tập trung đầu mối nhập khẩu vàng; tiến tới xoá bỏ việc kinh doanh vàng miếng trên thị trường…

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng: "Do lạm phát cao, lãi suất chưa thể giảm ngay nhưng cùng với kiềm chế lạm phát, ngân hàng phải giảm dần lãi suất một cách hợp lý".

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu các bộ, ngành địa phương tăng cường điều hành dự trữ quốc gia đảm bảo an ninh lương thực; thường xuyên theo dõi thị trường trong nước và quốc tế để kịp thời có biện pháp điều tiết, bình ổn thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan địa phương phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước lên 7-8%, tiết kiệm 10% chi thường xuyên của 9 tháng còn lại để bố trí cho các nhiệm vụ cấp bách phát sinh ngoài dự toán.

Hạn chế và chấm dứt ứng vốn cho các địa phương. Giảm bội chi ngân sách xuống dưới 5%; đồng thời, phải thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, kiểm soát cho được tốc độ tăng trưởng tín dụng dưới 20%. Tổng phương tiện thanh toán chỉ tăng 15-16% so với 2010 (tăng 26%); dành tín dụng ưu tiên cho sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp nhỏ, công nghiệp phụ trợ…

Thủ tướng yêu cầu Bộ NNPTNT chỉ đạo thực hiện các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, tăng xuất khẩu, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.

1 - Tiến tới xóa bỏ việc kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do.

2 - Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của 9 tháng cuối năm 2011.

3 - Tạm dừng trang bị xe mới, thiết bị văn phòng.

4 - Chưa khởi công dự án mới sử dụng ngân sách.

5 - Tập trung hỗ trợ giảm nghèo, an sinh xã hội.

6 - Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem