Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo lời kể của gia đình ông Thiêm, cây hoa sữa này bén rễ ở vùng đồi núi xã Lý Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Năm 1943, thân sinh ông Thiêm đã huy động anh em đào cây hoa sữa này về chăm tại vườn nhà.
Ông Thiêm bên cây hoa sữa gần 600 tuổi |
Ông Thiêm kể lại, cây hoa sữa này còn gắn liền với sự tích về ông Tạc Bảy – một doanh nhân nổi tiếng ở huyện Đô Lương (Nghệ An), người có công lao to lớn trong cuộc kháng chiến chống Pháp.
Năm 1895, ông bị Pháp bắt nhốt vào cũi sắt. Sau 98 năm người dân mới đào được hài cốt ông về an táng tại quê lúa xã Lý Thành – cách gốc cội cây hoa sữa độc nhất vô nhị về niên đại và hình dáng nghệ thuật gần 5m.
Được biết, các chuyên gia cây cảnh từ Lào đã tới nhà ông Thiêm và xác định, cây hoa sữa hiện gần 600 tuổi. Một số chuyên gia cây cảnh nước này đã đến xem cây, mang theo chiếc xe Mercedes trí giá hơn 3 tỷ đồng để đối lấy cây hoa sữa.
Tuy nhiên, nhân dịp kỷ niệm 66 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2.9, ông Thiêm có tâm nguyện sẽ bán cây hoa sữa trên lấy tiền làm từ thiện. Hiện ông đang lên kế hoạch bán cây hoa sữa trên.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.