Vaccine Covid-19
-
Bộ Y tế vừa yêu cầu các tỉnh tổ chức tiêm mũi 3 vaccine Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi. Vậy thời gian tiêm mũi 3 cần cách mũi 2 bao lâu?
-
Từ ngày 14/6 đến cuối tháng, TP.HCM mở chiến dịch cao điểm tiêm nhắc lại vaccine Covid-19 cho trẻ em, người từ 50 tuổi, người từ 18 tuổi suy giảm miễn dịch, nhân viên tuyến đầu thuộc nhóm nguy cơ cao.
-
Từ ngày 14/6 đến cuối tháng, TP.HCM mở chiến dịch cao điểm tiêm nhắc lại vaccine Covid-19 cho trẻ em, người từ 50 tuổi, người từ 18 tuổi suy giảm miễn dịch, nhân viên tuyến đầu thuộc nhóm nguy cơ cao.
-
Ngày 14/6, Sở Y tế TP.HCM sẽ phát động Tháng cao điểm tiêm vaccine phòng Covid-19 tại các quận huyện, TP.Thủ Đức, trong đó tập trung vào tiêm mũi 4 cho nhóm người nguy cơ, tuyến đầu và tiêm cho trẻ em.
-
Bộ Y tế cho biết, mặc dù số vaccine Covid-19 đã có quyết định phân bổ cho các địa phương nhưng nhiều địa phương chưa tiếp nhận, tiếp nhận không hết hoặc không nhận, đề nghị điều chuyển.
-
Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức, việc tiêm vaccine mũi 4 có khó khăn vì nhiều người dân thấy tình hình dịch bệnh tạm ổn nên ngại không muốn tiêm nữa.
-
Trước thông tin đang lan truyền về lô vaccine Spikevax (Moderna) tiêm cho trẻ 6-11 tuổi đã hết hạn từ 17/5 và được gia hạn thêm đến 17/7, chiều 26/5, Sở Y tế TP.HCM đã chính thức lên tiếng.
-
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức vừa ký ban hành Kế hoạch khẩn số 1591 về tổ chức tiêm vaccine Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người dân sinh sống trên địa bàn.
-
Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các địa phương đề xuất nhu cầu tiêm vaccine Covid-19 mũi 4 và đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine mũi 3 và tiêm vaccine mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
-
Để bảo đảm quyền lợi của người dân được cấp giấy chứng nhận đã tiêm vaccine và tiến đến cấp "Hộ chiếu vaccine" khi tham gia tiêm chủng Covid-19, Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo tất cả các trung tâm y tế, trạm y tế khẩn trương triển khai "chiến dịch làm sạch dữ liệu tiêm chủng và triển khai chữ ký số xác nhận tiêm chủng".