Vân hồ

  • Hệ thống giao thông bất cập, đường xá xuống cấp đến nỗi phải “tăng bo” mới vào được đến bản. Chính vì lý do này, mà suốt thời gian qua, nông sản của cả một xã thuộc huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, thường xuyên phải đổ bỏ, thậm chí cho gia súc ăn cũng không hết.
  • Ngày 24/7, Báo NTNN/Báo Điện tử Dân Việt phối hợp với Ngân hàng Bắc Á và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã tổ chức khởi công điểm trường Mường An, trường MN Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Đây là điểm trường thứ 7 được Báo NTNN/Báo Điện tử Dân Việt khởi công xây dựng từ đầu năm 2020.
  • Sáng nay, ngày 10 tháng 7 năm 2020, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã phá thành công chuyên án SL720 do Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh xác lập, bắt giữ đối tượng vận chuyển 41 bánh Heroin, 1 xe ôtô cùng nhiều vật chứng liên quan.
  • Nhờ có sự nhập cuộc tích cực của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhất là vào mùa hanh khô, những cánh rừng ở huyện nghèo Vân Hồ (Sơn La) ngày càng phát triển xanh tốt, góp phần nâng cao tỷ lệ độ che phủ rừng trên địa bàn.
  • Ông Tráng A Cao ở bản Hua Tạt (xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) đã mạnh dạn trồng 1400 cây quýt đường. Sau 4 năm, cây quýt đường đã cho thu hoạch. Giống quýt quả to, vỏ mỏng, ăn ngọt lừ lại thơm phức khiến ai ăn một lần là mê.
  • Ông Phàng A Của, xã Xuân Nha (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) đang sở hữu đàn trâu lớn nhất xã. Sau nhiều năm gây dựng, ông đã trở thành "Vua" nuôi trâu nơi miền sơn cước.
  • Nhân dịp đến thăm, tặng quà cho trường Mầm non Xuân Nha, các thành viên trong Đoàn từ thiện của Báo NTNN/Báo điện tử Dân việt và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã tổ chức những trò chơi sôi động, thu hút sự tham gia nhiệt tình của các em học sinh nhà trường, tạo nên bầu không khí vui tươi, náo nhiệt, xua đi cái giá lạnh của những ngày đầu đông.
  • Tạo vườn rau dinh dưỡng cùng những đồ ấm cần thiết là món quà dành tặng cho các em học sinh nghèo tại trường mầm mon mầm non Xuân Nha, Vân Hồ, Sơn La.
  • Đã 4 năm nay, do đầu ra không ổn định nên công việc trồng hoa của bà Đinh Thị Lan ở Bó Nhàng (xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) gặp nhiều khó khăn. Từng là cây trồng hy vọng mang lại hiệu quả kinh tế cao thay cho các cây trồng truyền thống như: Su su, đương quy, ngô, lúa… nhưng giờ bà và nhiều hộ trồng hoa khác đang phải chật vật tìm đầu ra cho sản phẩm.
  • Sau hai năm áp dụng mô hình trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP, nông dân ở Vân Hồ đã tạo được việc làm bền vững, thu nhập cũng nhờ vậy tăng gấp 4-5 lần trước đó.