Văn hóa Chăm
-
Đầu tháng 9/2001, tôi nhận được một cú điện thoại từ Đồn Biên phòng 436 thông báo: Một người dân ở thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) phát hiện 1 tượng Phật với hình dáng lạ, đã giao nộp cho Đồn Biên phòng 436.
-
Nữ thạc sỹ, họa sĩ Chế Kim Trung là người Chăm ở Ninh Thuận đã đạt nhiều giải thưởng về văn học nghệ thuật, đặc biệt là giải về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và bức tranh vẽ về xây dựng Nông thôn mới của đồng Chăm đạt giải A…
-
Nhiều năm qua, du khách đến tắm biển Mũi Né rất thích chân ghé thăm tháp Pô Sah Inư (TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) để được thưởng thức chương trình nghệ thuật dân gian, độc đáo do các nghệ sỹ người Chăm biểu diễn.
-
Ngày 27/12, Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận (Sở VHTTDL) cho biết, sắp tới sẽ đưa chương trình du lịch trải nghiệm độc đáo gắn với khôi phục tuyến đường sắt Phan Rang-Trại Mát (Đà Lạt, Lâm Đồng) phục vụ du khách. Ngoài ra, du khách sẽ tận hưởng âm thanh nhạc cát trên những sa mạc cát trắng ở Ninh Thuận.
-
Amư Nhân là nhạc sĩ xuất sắc tiêu biểu của đồng bào dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận. Ông sáng tác trên 100 ca khúc mang đậm nét dân ca Chăm truyền thống. Chính vì được "tắm" trong dòng sông âm nhạc truyền thống của dân tộc chăm mà các nhạc phẩm của ông mang phong cách riêng, đặc biệt là nhạc phẩm "Làng Chăm ơn Bác"...