Văn hóa từ chức

  • Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết: "Bên ngoài cứ hay phê bình chúng ta là không có văn hóa từ chức. Nhưng tôi thấy cũng chẳng có ở đâu việc từ chức nâng lên mức trở thành văn hóa cả".
  • Cuối giờ sáng nay (10/11), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đang đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội. Người đứng đầu Chính phủ đã trả lời nhiều câu hỏi trong đó có câu hỏi của nữ ĐBQH Kso H'Bơ Khăp (Gia Lai) liên quan đến văn hóa từ chức của cán bộ, công chức.
  • Thời gian qua, hàng loạt vụ việc liên quan đến tình trạng gian lận thi cử ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình; hay như vụ nước sạch sông Đà nhiễm bẩn ở Hà Nội khiến hàng vạn người dân lao đao, song cho đến nay, vẫn chưa có bất kì một quan chức của các cơ quan, đơn vị liên quan đứng ra nhận trách nhiệm hay chủ động xin từ chức...
  • Phải chăng đã đến lúc xây dựng quy trình pháp lý để cán bộ viên chức có thể từ chức khi cần thiết? Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, liên quan đến việc “chủ động từ chức khi không còn uy tín” sẽ được thực hiện ra sao?... Đây là những câu hỏi từng được đặt ra tại các phiên chất vấn tại Quốc hội.
  • “Từ chức” là cụm từ được nhắc đến khá nhiều trên truyền thông và ngay tại nghị trường Quốc hội. Cứ mỗi khi có vấn đề nóng, liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu, vấn đề “từ chức” lại được đặt ra. Tuy nhiên, văn hóa “từ chức” vẫn còn rất xa xỉ. Gần đây vấn đề này đã được đề cập trong Nghị quyết số 26-NQ/TW và Quy định 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Có thể nói đây là điểm khởi đầu để cán bộ, đảng viên xây dựng văn hóa từ chức.
  • Chiều nay (11/6), với hơn 92,56% số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.
  • Nói về việc Quốc hội, Chính phủ sẽ cụ thể hóa quy định về từ chức bằng văn bản pháp luật, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre) cho rằng, chúng ta không cần có quy định về từ chức, bởi nó liên quan đến tính liêm sỉ của con người, cũng như đã là người đảng viên, cán bộ thì phải nêu gương, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.
  • “Còn hơn một năm nữa phải chuẩn bị cho được đội ngũ cán bộ chiến lược cho Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhân dân mong người không đủ uy tín hãy từ chức, đừng như con lươn, con chạch mà leo cao”, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí nói.
  • Sáng nay (1.11), tại phiên chất vấn của Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội xung quanh vấn đề cán bộ nêu gương từ chức khi không đủ uy tín.
  • Ở nước ngoài, chỉ vì một cuộc điện thoại sơ ý trước khi máy bay cất cánh, một Bộ trưởng Giao thông lập tức viết đơn xin từ chức; để xảy ra một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng, người đứng đầu ngành giao thông cũng tức thì nộp đơn từ chức... Còn ở ta, chuyện từ chức vẫn cứ mãi phải dùng hai từ “xa xỉ”!