Vận hội mới cho giáo dục

Thứ năm, ngày 02/09/2010 07:31 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau 65 năm, đất nước đã đạt được không ít thành tựu đáng kinh ngạc trên tất cả các lĩnh vực. Không thể phủ nhận những nỗ lực đã đạt được của công cuộc đào tạo con người trong những năm qua.
Bình luận 0
img
GS.Trần Hồng Quân - Nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Chủ tịch hiệp hội các trường ngoài công lập:

Chuyển biến rõ rệt nhất thể hiện rõ bằng những con số cụ thể: Từ chỗ hơn 90% người dân mù chữ trước Cách mạng Tháng Tám, đến nay chúng ta đã hoàn thành việc phổ cập giáo dục tiểu học, tiến tới phổ cập trung học cơ sở, rồi phổ cập mầm non, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp, tỷ lệ đạt điểm cao vào đại học, nhiều học sinh đoạt giải cao trong các kỳ học sinh giỏi quốc tế, tất cả đã làm nên diện mạo mới của nền giáo dục hiện đại.

Tuy nhiên, trong ngành giáo dục hiện cũng có không ít điều khiến nhiều nhà làm giáo dục phải trăn trở: Vấn đề đào tạo tri thức đã được đề cao nhưng dạy kỹ năng sống chưa được coi trọng; nhân tài có nhiều, đào tạo nhân tài được trú trọng nhưng chính sách thu hút và giữ nhân tài để phục vụ trực tiếp cho đất nước thì chưa thoả mãn.

Sự kiện GS Ngô Bảo Châu đoạt giải “Nobel Toán học” khiến nhiều người vừa mừng, vừa tự hào nhưng lại vừa lo lắng. Thực tế cho thấy, nước ta tuy có nhiều học sinh có năng khiếu Toán học, có tư duy logic nhưng lại không chọn ngành Toán học ở ĐH. Số ít học sinh học ngành Toán học không thể tiếp tục sống với ngành khi ra trường do đời sống khó khăn, thu nhập thấp.

Vì vậy, trước vận hội mới, đất nước nói chung và ngành giáo dục nói riêng cần phải có chiến lược đầu tư triệt để cho vấn đề đào tạo con người, đặt vấn đề giáo dục lên hàng đầu. Bởi lẽ, đằng sau sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước luôn là những trí tuệ được bồi đắp và đào tạo bài bản bởi những nền giáo dục tiến bộ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem