Van Persie lập hat-trick, M.U lên ngôi hoành tráng

Thứ ba, ngày 23/04/2013 03:58 AM (GMT+7)
Dân Việt – Hat-trick của Van Persie sớm định đoạt số phận trận đấu từ hiệp 1 và biến Aston Villa trở thành viên đá lát đường cho M.U bước lên “ngai vàng”.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

 img
 

M.U: David De Gea; Rafael Da Silva, Phil Jones, Jonny Evans, Patrice Evra; Antonio Valencia, Michael Carrick, Ryan Giggs, Shinji Kagawa; Wayne Rooney, Robin van Persie.

Aston Villa: Brad Guzan; Matthew Lowton, Ron Vlaar, Nathan Baker, Joseph Bennett; Ashley Westwood, Fabian Delph, Charles N'Zogbia; Andreas Weimann, Christian Benteke, Gabriel Agbonlahor.

Không hổ danh là bản hợp đồng đắc ý nhất của M.U ở mùa này, Van Persie đã tỏa sáng rực rỡ trong buổi lễ đăng cơ của Quỷ đỏ sáng nay.

Tiền đạo người Hà Lan đã giúp M.U có được một khởi đầu như mơ ở cuộc tiếp đón Aston Villa. Ngay từ phút thứ 2, từ đường chuyền “dọn cỗ” của Giggs (11), Van Persie dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0.

Chưa dừng lại ở đó, đúng 11 phút sau, Van Persie (20) tiếp tục tỏa sáng khi phá bẫy việt vị rồi tung ra cú đá nối sau đường chuyền dài vượt tuyến của Rooney (10), nhân đôi cách biệt cho Quỷ đỏ.

Có được lợi thế dẫn bàn khá an toàn, đổi chủ nhà chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu bằng những pha phối hợp bóng ngắn ở giữa sân. Thế nhưng, chân sút người Hà Lan vẫn chưa dừng việc ghi bàn. Phút 32, Giggs (11-M.U) tiếp tục kiến tạo cơ hội cho Van Persie (20) lập công nâng tỷ số lên 3-0, qua đó hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình.

Sang hiệp hai, Aston Villa đã nỗ lực gia tăng sức ép về phía khung thành của thủ môn De Gea (1-M.U). Tuy nhiên, The Villans vẫn không thể ghi nổi một bàn thắng danh dự và đành chấp nhận “phơi áo” với tỷ số 0-3.

Với chiến thắng này, M.U đã chính thức đăng quang ngôi vô địch Premier League 2012-2013 trước 4 vòng đấu khi hơn nhì bảng Man City tới 16 điểm. Đây là ngôi vô địch bóng đá Anh lần thứ 20 trong lịch sử của Quỷ đỏ. Đồng thời, đây cũng là ngôi vô địch Premier League thứ 13 của M.U dưới triều đại Sir Alex Ferguson (từ tháng 11.1986). 

img
 

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Hết giờ. Chung cuộc M.U giành chiến thắng với tỷ số 3-0.

Phút 90+2, từ bên cánh phải, Rafael (2-M.U) căng ngang khá thoáng vào trong vòng cấm nhưng Van Persie (20) lại không thể khống chế thành công.

Phút 87, Aston Villa được hưởng quả đá phạt ở cự ly hơn 20m chếch sang cánh trái. Tuy nhiên, cú đá của El Ahmadi (8) lại đi trúng vị trí của thủ thành De Gea (1-M.U).

Phút 77, từ bên cánh phải, Valencia (7-M.U) thực hiện đường căng ngang dọn cỗ cho Kagawa (26) dùng kỹ thuật loại bỏ 1 hậu vệ Aston Villa. Tiếc là tiền vệ người Nhật lại sút bóng đi vọt xà trong tư thế đối mặt với thủ thành Guzan (22-Aston Villa).

Phút 75, El Ahmadi (8-Aston Villa) có bóng bên ngoài vòng cấm và bất ngờ tung ra cú sút xa hiểm hóc khiến thủ môn De Gea (1-M.U) phải trổ tài cứu thua.

Phút 72, M.U có sự thay đổi người đầu tiên. Danny Welbeck (19) được tung vào sân thế chỗ Rooney (10).

Phút 63, Rooney (10-M.U) tung ra cú sút xa uy lực nhưng bóng lại chạm người Baker (32-Aston Villa) bật ra.

Phút 53, Rooney (10-M.U) để mất bóng, tạo điều kiện cho Benteke (20-Aston Villa) có cơ hội tung ra pha dứt điểm, khiến thủ thành De Gea (1-M.U) phải mất 2 nhịp mới có thể bắt gọn.

Phút 50, Weimann (26-Aston Villa) có pha đánh đầu cận thành sau quả đá phạt góc của Delph (16) khiến Van Persie (20-M.U) phải dùng đầu phá bóng giải nguy ngay trên vạch vôi.

Phút 47, từ bên cánh phải, Giggs (11-M.U) có đường chuyền bóng rất thoáng vào trong vòng cấm cho Van Persie (20) nhưng Delph (16-Aston Villa) đã kịp phá bóng đi hết đường biên ngang.

Hiệp 2 bắt đầu.

Trong hiệp 1, M.U đã thi đấu áp đảo hoàn toàn dù chỉ nắm giữ 53% thời lượng kiểm soát bóng. Sau 45 phút thi đấu đầu tiên, các chân sút của đội chủ nhà đã tung ra tổng cộng 6 pha dứt điểm, trong đó có 3 pha trúng đích. Bên phía Aston Villa có 5 lần sút cầu môn đều không trúng mục tiêu.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về phía M.U. 

img
 

Phút 42, Benteke (20-Aston Villa) chuyền bóng vào sát vòng cấm cho Agbonlahor (11) xoay người tung ra cú dứt điểm chân trái, đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành M.U.

Đây chính là pha lập công thứ 24 của Van Persie cho M.U tại Premier League mùa này. Thành tích đó giúp anh vượt qua Luis Suarez của Liverpool (23 bàn) để dẫn đầu danh sách “dội bom” ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù.

Vào! M.U-Aston Villa: 3-0. Phút 32, Giggs (11-M.U) có pha dẫn bóng xâm nhập vòng cấm rồi chuyền ngang cho Van Persie (20). Tiền đạo người Hà Lan khống chế vài nhịp trước khi tung ra cú dứt điểm làm tung nóc lưới thủ môn Guzan (22-Aston Villa), nâng tỷ số lên 3-0 cho M.U, qua đó hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình.

Phút 27, Evra (3-M.U) phải nhận thẻ vàng sau pha truy cản trái phép với Benteke (20-Aston Villa).

Phút 23, từ bên cánh phải, Kagawa (26-M.U) có đường căng ngang tầm thấp vào trong vòng cấm khiến Vlaar (4-Aston Villa) phải phá bỏng giải nguy.

 img
 

Vào! M.U-Aston Villa: 2-0. Phút 13, Rooney (10-M.U) thực hiện đường chuyền dài từ bên phần sân nhà lên sát vòng cấm cho Van Persie (20). Tiền đạo người Hà Lan lập tức tung ra cú đá nối đưa bóng đi thẳng vào góc xa, không cho thủ môn Guzan (22-Aston Villa) một cơ hội cản phá, nhân đôi cách biệt cho M.U.

Phút 12, Weimann (26-Aston Villa) có pha bứt tốc ở trung lộ rồi chọc khe vào trong vòng cấm cho Benteke (20) băng vào đệm bóng đi sạt xà ngang khung thành M.U.

Phút thứ 9, Rafael (2-M.U) khống chế bóng bằng ngực bên ngoài vòng cấm rồi bất ngờ tung ra cú sút, đưa bóng tìm trúng cột dọc khung thành Aston Villa.

Phút thứ 8, từ bên cánh phải, Weimann (26-Aston Villa) thực hiện đường chuyền ngang rất khó chịu vào trong vòng cấm M.U nhưng Benteke (20) lại không thể với tới bóng.

Phút thứ 3, từ cánh phải, Valencia (7-M.U) tạt bóng vào trong vòng cấm Aston Villa cho Van Persie (20) băng vào dứt điểm đi vọt xà ngang.

Vào! M.U-Aston Villa:1-0. Phút thứ 2, từ cánh phải, Rafael (2-M.U) thực hiện đường tạt bóng cho Giggs (11). "Lão tướng" này chuyền ngang loại bỏ toàn bộ hàng thủ và thủ môn Aston Villa để Van Persie (20) dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho M.U.

Hiệp 1 bắt đầu.

Ở trận đấu này, Rio Ferdinand phải ngồi trên băng ghế dự bị, Nemanja Vidic không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Do đó, cặp trung vệ của M.U sẽ là Jonny Evans và Phil Jones.

Khu trung tuyến, lão tướng Ryan Giggs đá cặp tiền vệ trung tâm với Michael Carrick. Trên hàng công vẫn là cặp “sóng sát” Robin van Persie-Wayne Rooney như thường lệ.

Sau khi Man City để thua trước Tottenham khoảng cách hiện nay giữa M.U với "gã hàng xóm ồn ào" của mình đang là 13 điểm. Điều đó có nghĩa, nếu giành chiến thắng trong cuộc tiếp đón Aston Villa trong trận đá muộn vòng 34 diễn ra vào rạng sáng mai (giờ Việt Nam), Quỷ đỏ sẽ chính thức trở thành tân vương Premier League trước 4 vòng đấu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem